Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Tướng Walter Sharp, hôm qua tuyên bố nếu nhận định tên lửa tầm xa của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng với Mỹ, Mỹ sẽ tấn công tên lửa đó.

  
Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Tướng Walter Sharp (trái), đến thăm đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.
 
Lời phát biểu của Tướng Sharp càng được chú ý sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng với tới lãnh thổ Mỹ trong 5 năm tới.

Trả lời phỏng vấn đài CBS của Mỹ, Tướng Sharp cho biết mục tiêu chính của Washington là răn đe sức mạnh tên lửa của Triều Tiên, nhưng nếu việc răn đe không hiệu quả thì cần phải chuẩn bị đối phó trước những động thái khiêu khích của miền Bắc.

Ông Sharp cũng khẳng định Washington và các nước đồng minh đều có khả năng phá hủy các căn cứ tên của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin tại Seoul hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết việc can dự ngoại giao với Triều Tiên có thể diễn ra, nhưng trước tiên Bình Nhưỡng phải chấm dứt “những hành động khiêu khích nguy hiểm và có những bước đi cụ thể” để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình.

Ông Gates nói về khả năng can dự ngoại giao với Triều Tiên bắt đầu từ đối thoại trực tiếp giữa 2 miền Nam-Bắc. Ông nói tiếp nếu miền Bắc cho thấy thương lượng có kết quả và tỏ thành ý thì các bên có thể sẽ bàn đến việc nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên.

Trước đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh và Tokyo đầu tuần này, Bộ trưởng Gates nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần chứng tỏ sự chân thật của mình bằng việc tuyên bố ngừng thử tên lửa và hạt nhân.

Cùng ngày hôm qua, Triều Tiên đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Hàn Quốc về mọi vấn đề.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục