Đảng Xanh của Cộng hòa Ireland đã rút khỏi liên minh cầm quyền, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Fianna Fail, và trước thềm cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến vào ngày 11/3 tới.

 

 

Lãnh đạo Đảng Xanh John Gormley (giữa) và các thành viên trong đảng công bố quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền, gia nhập phe đối lập tại Dubin ngày 23/1.
 

Tuyên bố của Đảng Xanh đã khiến liên minh cầm quyền mất 2 ghế đa số và gây khó khăn cho việc thông qua một dự luật tài chính quan trọng, liên quan đến gói cứu trợ của EU đối với nước này.

 

Quyết định của Đảng Xanh được đưa ra sau quyết định của Thủ tướng Brian Cowen vào hôm thứ bảy vừa qua, theo đó ông sẽ từ chức chủ tịch đảng Fianna Fail nhưng vẫn ở lại cương vị Thủ tướng cho đến khi bầu cử. Ông cũng nói rõ muốn dự luật tài chính quan trọng được thông qua trước khi từ chức thủ tướng. Phe đối lập gọi đây là một trò “khôi hài”.

 

Fianna Fail đã kêu gọi Đảng Xảnh ở lại chính phủ, để đảm bảo dự luật tài chính được thông qua trước cuộc tổng tuyển cử. Ireland đã buộc phải chấp nhận gói cứu trợ 85 tỷ euro của EU và quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 11 năm ngoái, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng đã "đánh gục" nền kinh tế nước này.

 

Đảng Xanh sẽ gia nhập hàng ngũ đối lập ngay lập tức. Tuy nhiên, họ tuyên bố sẽ vẫn ủng hộ dự luật tài chính và hi vọng Fianna Fail sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để dự luật nhanh chóng được phê chuẩn.

 

Việc mất 2 bộ trưởng nội các của Đảng Xanh có nghĩa là ông Cowen hiện chỉ có 7 trên tổng số 15 ghế bộ trưởng nội các, mức tối thiểu hiến pháp cho phép.

 

Tuần này mọi nỗ lực sẽ tập trung vào dự luật tài chính và một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà đảng đối lập đưa ra vào ngày thứ ba. Nếu không qua khỏi cuộc bỏ phiếu, ông Cowen sẽ phải từ chức thủ tướng và kêu gọi bầu cử trong vòng 4 tuần.

 

 

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục