Người biểu tình xuống đường tại thủ đô Alger, Algeria

Người biểu tình xuống đường tại thủ đô Alger, Algeria

Ngày 12-2, quân đội Ai Cập tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, khuyến cáo người dân trở về nhà. Cộng đồng quốc tế lên tiếng kêu gọi sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở đất nước này.

  • Quân đội giải tán Quốc hội?

Theo Le Monde, sau tuyên bố ra đi lịch sử trong ngày thứ sáu 11-2 của Tổng thống Hosni Mubarak, quân đội Ai Cập tiếp nhận trọng trách lớn lao là “giải quyết mọi vụ việc trong nước”, đồng nghĩa với việc thiết lập lại ổn định và đáp ứng được mong mỏi của người dân.

Tổng Thư ký Văn phòng Lao động quốc tế (BIT) Juan Somavia cho rằng, nạn thất nghiệp đang tăng nhanh là một trong những yếu tố chủ yếu dẫn đến những cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập. Đây đã là một trong những nguyên nhân gây ra những vụ bạo động trong năm 2010 tại Hy Lạp và không lâu sau đó là tại Tunisia. BIT đã cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp cao trên thế giới là một trở ngại thực sự cho sự phát triển xã hội.

Nhưng Hội đồng Quân sự tối cao hiện chưa thật sự khiến người dân yên tâm vì người đứng đầu hội đồng này là một bộ trưởng trung thành với ông Mubarak: Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantaoui, 75 tuổi.

Tương lai của Phó Tổng thống Omar Suleiman, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo, 74 tuổi, cũng chưa chắc chắn vì người biểu tình phản đối ông này do mới chỉ được bầu lên trong thời gian khủng hoảng. Cho đến thời điểm này, quân đội vẫn chưa tiết lộ bất cứ chi tiết gì về các dự định sẽ làm.

Các nhà phân tích cho rằng quân đội có thể đưa ra tín hiệu tích cực bằng cách sa thải toàn bộ chính phủ do ông Mubarak vội vã lập ra sau khi biểu tình nổ ra, đồng thời thay thế bằng một chính phủ gồm đại diện của các bên đối lập.

Cũng có giải pháp khác được đưa ra là quân đội sẽ giải tán Quốc hội hình thành sau cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 11-2010, vốn bị coi là có dấu hiệu gian lận. Ngoài ra, quân đội cũng phải tỏ rõ thái độ đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, cái gai trong mắt chế độ cũ.

Bất luận chính phủ tương lai của Ai Cập sẽ thế nào, chính phủ đó sẽ phải đối diện với vô vàn thách thức nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn xã hội trong một đất nước trì trệ do 30 năm cầm quyền đầy tham nhũng của những người đứng đầu.

Người biểu tình xuống đường tại thủ đô Alger, Algeria.

  • Kinh tế Ai Cập có thể sụp đổ

Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất cứ 3 ngày Ai Cập bị mất 1 tỷ USD. Hiện không có tuyến tàu hỏa nào hoạt động do công nhân đường sắt tuyên bố tổng đình công. Tuyến đường giao thông huyết mạch dài 1.000km dọc theo sông Nile nối Cairo với Aswan đã bị phong tỏa. Nhân công tại các khu công nghiệp lớn đã ngừng làm việc. Nhân viên hải quan thu phí tàu bè qua kênh đào Suez (ước tính 50 tàu/ngày và 3 tỷ USD/năm) cũng đình công.

Hơn 1 triệu du khách đã rời khỏi Ai Cập, hơn 80% lượng đặt tour du lịch đã bị hủy, 200 triệu USD đầu tư cho ngành du lịch gặp khó khăn và hơn 2 triệu người làm việc trong ngành này có nguy cơ mất việc làm.

Ai Cập cũng phải nhập khẩu lương thực. Cửa khẩu chính là hải cảng Alexandria, nơi bốc dỡ 80% hàng hóa ra vào nước này. Theo các thống kê lạc quan nhất của chính quyền, dự trữ lương thực cũng chỉ có đủ dùng cho 6 tuần.

Nếu chính quyền lâm thời trong tay Phó Tổng thống Omar Suleiman và các lực lượng đối lập không dàn xếp được sự ổn định tối thiểu, hoặc nếu các nhóm quá khích lợi dụng cơ hội này khóa hải cảng, phá đường vận chuyển hoặc đốt kho gạo, tình hình sẽ còn nguy ngập hơn.

  • Tới lượt Algeria, Yemen?

Algeria và Yemen đang có nguy cơ bất ổn khi ngày càng nhiều người biểu tình tụ tập để phản đối chính phủ. Theo AFP, khoảng 30.000 cảnh sát đã được triển khai tại các cửa ngõ dẫn vào trung tâm thủ đô Alger và xung quanh Quảng trường 1-5 để đối phó với cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của Phong trào Phối hợp quốc gia vì sự thay đổi và dân chủ (NCCD) ngày 12-2.

Những người tổ chức cho biết cuộc tuần hành bắt đầu từ Quảng trường 1-5 tới Quảng trường Martyrs ở phía Tây thành phố để đòi thay đổi chế độ ở Algeria.

Tại một số địa phương khác như Oran, Boumerdes, Bejaia, Tizi Ouzou, miền Đông và Tây Algeria, NCCD cũng kêu gọi người dân hưởng ứng cuộc biểu tình khiến lực lượng bảo vệ an ninh của chính phủ luôn trong tình trạng báo động. Xô xát bùng phát và lực lượng an ninh đã bắt những người biểu tình tại thủ đô Alger.

Trước đó, Bộ Nội vụ Algeria và giới chức địa phương cho biết các cuộc biểu tình có thể diễn ra tại các tỉnh thành, trừ thủ đô Alger như một sắc lệnh đã quy định từ năm 2001.

Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình ở Yemen từ 2 ngày qua cũng kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng tương tự như ở Ai Cập. Đã xảy ra đụng độ giữa những phần tử quá khích với những người cũng biểu tình ủng hộ chính phủ trên đường phố thủ đô Sanaa làm 2 người bị thương nhẹ.

Lực lượng an ninh Yemen đã được huy động tới khu vực Quảng trường Tahrir và nhiều đường phố khác tại thủ đô để kiểm soát tình hình.

Ngoài ra, căng thẳng dâng cao ở Bahrain, biểu tình nhỏ lẻ ở Libya, đám đông biểu tình mang danh “Cách mạng xanh” ở Iran đang thực sự khiến cộng đồng quốc tế lo ngại hiệu ứng domino đang trở thành sự thực, nhất là khi điều kiện sống ở những quốc gia trên đang trong tình trạng tồi tệ do tham nhũng, thất nghiệp, thiếu chính sách hợp lòng dân

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục