Bình ổn kinh tế và chống lạm phát là những vấn đề ưu tiên trên bàn nghị sự của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XI khai mạc sáng 5-3 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc hiện vẫn đang đối mặt với tình hình vô cùng phức tạp trong quá trình phát triển năm 2011.

Cảnh sát Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn ngày 5-3 - Ảnh: Reuters

"Gần đây, giá cả hàng hóa và lạm phát có nguy cơ tăng nhanh. Các vấn đề này đều liên quan đến sự sung túc của nhân dân, liên quan đến tất cả lợi ích và ảnh hưởng đến sự bình ổn xã hội. Cho nên chúng ta phải ưu tiên hàng đầu về vấn đề này trong việc kiểm soát kinh tế vĩ mô để giữ giá bình ổn ở mọi cấp độ” - Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói.

Giá thực phẩm, nhà đất và các hàng hóa thiết yếu khác tăng vọt đã trở thành mối quan tâm chung của người dân hiện nay. Báo cáo đưa ra hồi tháng 2-2011 cho biết lạm phát trong tháng 1 vẫn ở ngưỡng báo động 4,9% bất chấp hàng loạt biện pháp được đưa ra nhằm kiềm chế giá trước đó, bao gồm cả ba lần tăng lãi suất ngân hàng chỉ trong vòng bốn tháng.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo thừa nhận Trung Quốc về cơ bản vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề mà người dân đang bức xúc, từ việc tăng giá hàng hóa, chênh lệch thu nhập đến tệ nạn tham nhũng. Chẳng hạn, việc người dân nông thôn đang bị quan chức địa phương chiếm dụng đất nông nghiệp để xây nhà bán kiếm lời là vấn đề gây nhức nhối ở các địa phương hiện nay và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.

Tại kỳ họp này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo lưu ý vấn đề khoảng cách giàu nghèo đang đe dọa sự bình ổn của xã hội và khẳng định sẽ đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động để giải quyết vấn đề trên. Tân Hoa xã cho biết thực tế chính quyền nhiều địa phương ở Trung Quốc đã tăng mức lương tối thiểu nhằm đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, giảm áp lực cho hộ gia đình trong bối cảnh giá lương thực và giá nhà đất chưa chịu dừng lại. Hồi đầu tuần, chính quyền Thượng Hải đã tăng lương tối thiểu lên 14%, từ 1.120 nhân dân tệ lên 1.280 nhân dân tệ (194 USD).

Báo cáo nhận định các vấn đề dài hạn và ngắn hạn đan xen lẫn nhau trong các hoạt động kinh tế của Trung Quốc, cộng với những bất cập về thể chế và các vấn đề về cơ cấu vẫn còn tồn tại đang gây khó khăn cho quá trình điều hành vĩ mô.

Trong ngắn hạn, Trung Quốc đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2011 khoảng 8%, khống chế tỉ lệ lạm phát khoảng 4%, tạo thêm 9 triệu việc làm ở thành thị và kéo tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực này xuống mức 4,5%, thậm chí có thể thấp hơn.

Trong dài hạn, dự thảo kế hoạch năm năm lần thứ 12 (2011-2015) đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm là 7%, tạo thêm hơn 45 triệu việc làm ở khu vực thành thị và kìm hãm tỉ lệ thất nghiệp dưới 5%. Đồng thời dự thảo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên quyết điều chỉnh thị trường nhà đất và cam kết chính phủ sẽ hành động nhanh chóng để cải thiện cơ cấu trong việc điều chỉnh thị trường bất động sản trong thời gian dài, nhằm mục tiêu dần dần bình ổn giá nhà và đáp ứng nhu cầu mua nhà của đại đa số người dân, đặc biệt là thành phần thu nhập thấp.

Trong báo cáo lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo các chính sách tiền tệ lỏng lẻo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế Trung Quốc. Ông tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và tích cực trong ngắn hạn năm 2011.

 

                                                                                  Theo Tuoitre

 

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục