Ảnh vệ tinh chụp nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại

Sáng nay (15.3), vụ nổ thứ 3 trong vòng 4 ngày qua lại xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở đông bắc Nhật Bản.

 

Đại diện Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết, đã nghe thấy tiếng nổ tại lò phản ứng số 2 vào khoảng 6h10' sáng, giờ địa phương. Theo Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị sở hữu nhà máy này, tiếng nổ phát ra gần bể nén, ở vỏ bên ngoài chứa lò phản ứng. Bể này sau đó được phát hiện có lỗi.

"Hôm nay, Công ty Điện lực Tokyo đã thông báo về một vụ nổ tại lò phản ứng số 2 ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1" - quan chức chính phủ phát biểu với báo giới.

Theo quan chức này, vỏ chứa lò phản ứng dường như bị hư hại, làm tăng nguy cơ rò rỉ bức xạ xung quanh khu vực nhà máy.

Công ty Điện lực Tokyo cho biết, một số nhân viên nhà máy điện đã được tạm thời sơ tán sau vụ nổ sáng hôm nay.

Trước đó, trưa hôm qua, vụ nổ thứ 2 đã xảy ra tại lò phản ứng số 3 của nhà máy Fukushima. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano xác nhận có vụ nổ này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho hay vỏ chứa lò phản ứng không bị hư hại sau vụ nổ và ít có khả năng chất phóng xạ bị rò rỉ ra ngoài.

Theo các nhà khoa học quốc tế, đây là những vụ nổ gây nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng mức độ của nó giống như thảm hoạ hạt nhân năm 1986 ở Chernobyl. Chính quyền Nhật Bản đang cố gắng bơm nước biển làm mát các lò phản ứng, đồng thời khuyến cáo người dân đi sơ tán, ở trong nhà để tránh phơi nhiễm.

Những vụ tai nạn nói trên đã làm bị thương 15 nhân viên và binh sĩ quân đội, khiến 190 người nhiễm bức xạ. Trong lúc đó, chính phủ Nhật Bản đang gồng mình để khắc phục hậu quả của trận động đất, sóng thần khủng khiếp, thảm hoạ khiến số người chết có thể vượt qua 10.000 người.

Hôm qua, đội cứu hộ đã tìm được 2.000 thi thể trên bờ biển ở Miyagi. Hàng triệu người dân đang sống trong cảnh thiếu điện, nước, nhiên liệu và thực phẩm. Hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, vài thành phố bị sóng thần xoá sổ. Theo Văn phòng của LHQ về điều phối các hoạt động nhân đạo, ít nhất 1,4 triệu người tạm thời không có nước, hơn 500 nghìn người sống tạm ở nơi sơ tán.

 

                                                                                  Theo Bao LĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục