3 ngày qua lực lượng không quân, liên quân đã tấn công nhiều mục tiêu ở Libya.

3 ngày qua lực lượng không quân, liên quân đã tấn công nhiều mục tiêu ở Libya.

Với những mâu thuẫn trong nước, lại thêm việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thoái thác quyền chỉ huy chiến dịch, giới phân tích thế giới nhận định, liên quân đánh Libya đang có nguy cơ tan rã. Hiện người ta đang đón chờ xem kết quả cuộc không kích ở Libya sẽ đi đến đâu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 24/3 tới.

 

Sang đến ngày thứ 3 công kích vào Libya, liên quân do Anh, Pháp, Mỹ đứng đầu đã bắn trúng nhiều mục tiêu tại thủ đô Tripoli. Theo phát ngôn viên Chính phủ Libya, Mussa Ibrahim, liên quân đã đánh phá cả thị trấn miền Nam Sebha, thành trì của bộ lạc Guededfa của Tổng thống Moammar Gadhafi.

Như vậy, tính đến nay, liên quân đã tấn công vào thủ đô Tripoli, vùng Zuwarah, Misrata, Sirte và Sebha, trong đó đặc biệt chú trọng vào các sân bay.

Ông Mussa Ibrahim khẳng định, các cuộc tấn công này đã gây thương vong lớn cho dân thường, đặc biệt là tại sân bay dân sự Sirte, thành phố quê hương của ông Gadhafi, nằm cách thủ đô 360km về phía Đông. Căn cứ hải quân Bussetta cách Tripoli khoảng 10km về phía Đông cũng bị tàn phá. Phía Libya đã bác bỏ thông tin Khamis Gaddafi, con trai thứ của ông Moammar Gadhafi vừa thiệt mạng.

Hiện tại, chính quyền Tripoli đã cử Ngoại trưởng Musa Kousa viết thư gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trình bày về tình hình chiến sự ở Libya. Đồng thời, Chính phủ Libya cũng cáo buộc quân đội Anh, Pháp, Mỹ ném bom vào nhiều khu vực dân sự, coi đây là hành động vi phạm Hiến chương LHQ.

Một số báo chí nước ngoài cho hay, số quốc gia, tổ chức quốc tế phản đối cuộc tấn công vào Libya ngày càng gia tăng. Thậm chí, một nhóm người ủng hộ Tổng thống Moammar Gadhafi còn tìm cách chặn Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khi ông cùng phái đoàn LHQ vừa rời khỏi trụ sở Liên đoàn Arab tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 21/3.

Sau khi hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa về tình hình tại Libya, đi thăm một số nơi, ông Ban Ki-moon sẽ có cuộc họp với Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 24/3 và tóm tắt tình hình Libya sau 7 ngày cơ quan này thông qua Nghị quyết 1973 cho phép áp đặt vùng cấm bay tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, tại Mỹ, Anh và cả Pháp, không khí phản đối chiến tranh ngày càng lan rộng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải đối mặt với các chỉ trích của nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa liên quan tới quyết định tấn công Libya. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 21/3, Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ Michael Honda còn thẳng thắn nói rằng, mục đích của cuộc tấn công này là những mỏ dầu lớn Libya chứ không phải vấn đề nhân quyền...

Tại Anh, mâu thuẫn giữa Quốc hội và chính phủ lại gia tăng sau sự kiện này. Thủ tướng Anh David Cameron đã phải chịu nhiều chỉ trích. Thậm chí, các nghị sĩ còn tranh luận với cả Thủ tướng trong nhiều giờ liền về hành động can thiệp quân sự ở Libya.

Tình hình ở Pháp cũng không mấy khả quan khi chỉ số uy tín của Tổng thống Nicolas Sarkozy giảm sút đáng kể vì vấn đề Libya.

Với những mâu thuẫn trong nước, lại thêm việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thoái thác quyền chỉ huy chiến dịch, giới phân tích thế giới nhận định, liên quân đánh Libya đang có nguy cơ tan rã.

Hiện người ta đang đón chờ xem kết quả cuộc không kích ở Libya sẽ đi đến đâu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 24/3 tới.

 

                                                                                        Theo CAND

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục