Nước phóng xạ cao đã được phát hiện tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện Fukushima, trong khi trước đó, có nghi ngờ lò số 3 bị thủng lõi, gia tăng nguy cơ nhiễm xạ, nhất là sau khi 3 công nhân bị phơi nhiễm gấp 10.000 lần bình thường.



Sau siêu thảm họa động đất/sóng thần, người Nhật đang đối mặt với nguy cơ bị phơi nhiễm phóng xạ.
 

Dưới áp lực ngày càng tăng của quốc tế về sự cố ở nhà máy điện Fukushima tại đông bắc Nhật, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm qua ra tuyên bố đã đến lúc cần phải đánh giá lại hệ thống an toàn hạt nhân của quốc tế.

 

Trước đó, Thủ tướng Nhật Naoto Kan trong bài phát biểu đầu tiên trong 1 tuần qua trước công chúng về cuộc khủng hoảng, cho biết tình hình tại nhà máy Fukushima I, cách bắc Tokyo 250km, không thể giải quyết một sớm một chiều.

 

“Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta không thể tự mãn. Chúng ta phải tiếp tục cảnh giác”.

 

Tuyên bố của ông phản ánh lo ngại tăng cao ở Nhật, sau nhiều ngày giới chức trách đạt được tiến bộ chậm nhưng đều đặn tại nhà máy điện bị hư hại nặng do trận siêu động đất/sóng thần hôm 11/3 gây ra. Thảm họa khi đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và  làm17.500 người mất tích. Mặc dù con số thương vong vô cùng khủng khiếp, nhưng kể từ sau thảm họa, mọi tập trung lại nằm ở mối lo tan chảy lõi lò phản ứng tại Fukushima, mà nếu xảy ra sẽ mang tới hậu quả vô cùng kinh hoàng.

 

2 lò phản ứng tại nhà máy hiện được xem là an toàn nhưng 4 lò khác vẫn bất ổn, thỉnh thoảng lại phun hơi nước, khói ra bên ngoài.

 

Hơn 700 kỹ sư đã thay phiên nhau ứng cứu nhà máy và công việc đang mở ra hi vọng khi họ bắt đầu bơm lại được nước vào các lò để làm mát các thanh nhiên liệu.

 

Song lo ngại mới lại nổi lên vào ngày hôm thứ năm, khi 3 công nhân cố gắng làm lạnh lò phản ứng nguy kịch nhất, lò số 3, đã bị phơi nhiễm phóng xạ cao gấp 10.000 lần mức bình thường tại một lò phản ứng. Họ đã được nhập viện sau khi giẫm vào nước nhiễm xạ.

 

Lượng phóng xạ cao trên đã lám dấy lên lo ngại về khả năng phóng xạ bị rò rỉ qua lỗ thủng ở vỏ chứa lõi, và nếu vậy nó sẽ xóa tan những tiến triển nhỏ đạt được trước đó.

 

Lò phản ứng số 3 là lò duy nhất dùng pluton trong hỗn hợp nhiên liệu của mình, tức nghuy hiểm, độc hại hơn rất nhiều urani được sử dụng trong các lò phản ứng khác.

 

Thêm vào đó, cuối ngày hôm qua, nhà điều hành Fukushima I, Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cùng cơ quan an toàn hạt nhân Nhật cho biết nước nhiễm xạ tương tự được tìm thấy trong tòa nhà chứa tua-bin ở lò phản ứng số 1.

 

“Chúng tôi không biết nguyên nhân”, một quan chức Tepco cho biết tại buổi họp báo. Phát hiện mới đã khiến công tác ứng cứu một lần nữa bị ngưng, một quan chức khác thừa nhận.

 

Quan chức cấp cao của Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Hidehiko Nishiyama cho hay lượng phóng xạ cao chứng tỏ lò phản ứng có thể đã bị hư hại. Nhưng sau đó ông cũng cho biết phóng xạ cũng có thể thoát ra từ hoạt động tháo hơi nước hay nước rò rỉ ở các ống bơm hoặc van. “Không có dữ liệu cho thấy có lỗ thủng (ở lõi),” ông cho hay.

Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) cho hay vào ngày hôm qua rằng không có nhiều thay đổi trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Nhật 24 giờ trước đó.

“Một vài dấu hiện tích cực đang diễn ra, nhưng vẫn có những điều bất ổn, rất đáng ngại”, quan chức IAEA Graham Andrew tại Vienna cho hay và cho biết thêm phóng xạ cao có thể xuất phát từ hơi nước.

Cho đến nay, cơ quan này cho biết 17 công nhân làm việc tại nhà máy đã bị nhiễm phóng xạ cao.
 
                                                                               Theo Dantri
 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục