Rạn nứt bắt đầu xuất hiện giữa NATO và lực lượng nổi dậy Libya.

Rạn nứt bắt đầu xuất hiện giữa NATO và lực lượng nổi dậy Libya.

Rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện giữa NATO và lực lượng nổi dậy ở Libya khi lực lượng này cáo buộc các chiến dịch của NATO “không hiệu quả”. Trong khi đó, quyết định của Tổng thống Mỹ can thiệp quân sự vào Libya bị tố cáo là vi phạm hiến pháp.

 

Chỉ huy lực lượng nổi dậy ở Libya, ông Abdul Fattah Younis, đã cáo buộc NATO hoạt động “không hiệu quả” trong khi lực lượng ủng hộ nhà lãnh Gaddafi “giết hại nhiều người ở Misrata”.

Theo ông này, nếu NATO đợi thêm một tuần can thiệp nữa, “người dân ở những thành phố bị vây hãm sẽ bị tiêu diệt” - ông nói với báo giới tại dinh luỹ của lực lượng đối lập ở Benghazi.

Phía đối lập đưa ra tuyên bố trên sau khi có tin chính quyền Tripoli đang thăm dò một giải pháp ngoại giao.

Hôm 4/4, phát ngôn viên chính phủ Libya xác định Gadhafi sẵn sàng đàm phán với việc chấp nhận mọi hình thức cải cách chính trị như bầu cử và trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tripoli bác bỏ yêu sách đòi lãnh đạo Gadhafi từ chức, với lý do “lãnh đạo tối cao là yếu tố duy trì ổn định cho Libya và tính đoàn kết giữa các bộ tộc”.

Còn tại chiến trường, một lần nữa quân nổi dậy Libya lại bị đẩy lui bởi lực lượng trung thành với chính phủ trong cuộc giao tranh giằng co để giành quyền kiểm soát thị trấn dầu lửa Brega ở miền đông.

Hôm qua, báo chí phương Tây nói rằng dù có sự yểm trợ của NATO với cuộc không kích vào đoàn xe của quân đội Libya, quân nổi dậy vẫn buộc phải rút lui về hướng đông tới thành phố Ajdabiya.

Quân nổi dậy cho biết họ gặp hỏa lực rocket và đại pháo của quân chính phủ. Các lực lượng đối nghịch đã giao tranh với nhau ở chung quanh thị trấn Brega trong nhiều ngày.

Kiểm soát được các nhà máy lọc dầu và cảng ở thị trấn này có thể cho phe nổi dậy gia tăng nguồn lực kinh tế cần thiết để duy trì cuộc tranh đấu chống lại quân đội của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi. Phe nổi dậy hy vọng chở được chuyến hàng dầu đầu tiên tại cảng dầu hỏa miền đông Marsa el hatiga, gần Tobruk.

Tuần tới, hội nghị lần thứ hai của Liên quân ủng hộ phe đối lập Libya sẽ mở ra tại Doha, thủ đô của Qatar, thành viên Ảrập có gửi máy bay tham chiến.

Trong khi đó, Anh tăng cường máy bay oanh tạc, còn chính phủ Italia kêu gọi toàn gia đình Gadhafi phải ra đi.

Mỹ đã ngưng chiến dịch oanh kích để nhường chỗ cho NATO. Nhưng Thượng viện Mỹ hôm qua tuyên bố quyết định của Tổng thống Barack Obam can thiệp quân sự vào Libya là vi phạm Hiến pháp Mỹ.

                                                                                        Theo Dantri

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục