Khoảng 70% người dân Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận mức đóng thuế cao hơn để phục hồi kinh tế quốc gia sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3. Cũng chừng ấy số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Naoto Kan nên được thay thế bằng một nhân vật khác.

Tepco đo được các mức phóng xạ từ 10-49 millisievert/giờ trong tòa nhà lò phản ứng số 1, và từ 28-57 millisievert/giờ trong tòa nhà lò phản ứng số 3.

Đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận công chúng được công bố hôm qua trên Nikkei - tờ báo kinh doanh ở Nhật Bản.

Theo kết quả thăm dò trên, đa số người được hỏi cho rằng chính phủ “thể hiện năng lực kém” trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

Theo quan điểm của những người dân này, ông Naoto Kan đã “không thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh cần có”khi lãnh đạo đất nước đối phó với cuộc khủng hoảng mà thiên tai gây ra. Đến 70% số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Naoto Kan nên từ chức.

Thủ tướng Naoto Kan khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực hết sức để đối phó với hậu quả của thiên tai.

Thiệt hại về vật chất trong thảm hoạ 11/3 ước tính khoảng 300 tỷ USD. Hơn 13.000 người được xác nhận đã chết và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.

Do sự tàn phá của động đất và sóng thần, hệ thống làm mát trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I bị hư hại, sau đó xảy ra nổ dẫn đến phát tán các nguyên tố phóng xạ vào không khí và nước.

Hôm 17/4, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, đã đưa các robot điều khiển từ xa do Mỹ chế tạo vào tầng 1 của các tòa nhà lò phản ứng số 1 và số 3 để đo mức phóng xạ, nhiệt độ và nồng độ ôxy.

Hôm qua, công ty công bố đo được các mức phóng xạ từ 10-49 millisievert/giờ trong tòa nhà lò phản ứng số 1, và từ 28-57 millisievert/giờ trong tòa nhà lò phản ứng số 3. Dựa trên dữ liệu thu được, công ty sẽ nghiên cứu những việc có thể làm trong các tòa nhà lò phản ứng.

Trong khi đó, mức nước nhiễm xạ cao trong đường hầm trong lò phản ứng số 2 tiếp tục tăng lên.

Tepco hy vọng sẽ bơm được nước nhiễm phóng xạ từ đường hầm này ra một cơ sở xử lý nước thải tại chỗ, vào cuối tuần này.

                                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục