Người nhập cư Tunisia tập trung trên đảo Lampedusa của Ý.

Người nhập cư Tunisia tập trung trên đảo Lampedusa của Ý.

Pháp và Ý đang vướng vào tranh cãi ngoại giao liên quan đến dòng người chạy trốn tình trạng bất ổn ở Bắc Phi tràn vào châu Âu.

 

Chính quyền Pháp hôm qua khẳng định không vi phạm quy định của EU trong vụ chặn các đoàn tàu chở người nhập cư Libya và Tunisia đến từ Ý hôm 17.4. AFP dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố hành động này nhằm ngăn cản “nguy cơ đối với trật tự công cộng”. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ngoại trưởng Ý Franco Frattini đã chỉ đạo cho đại sứ của họ tại Paris bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ của Chính phủ Ý đối với nhà chức trách Pháp”, theo Reuters. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ý khẳng định hành động của Pháp là “bất hợp pháp và vi phạm các nguyên tắc chung của châu Âu”. Cuối cùng, đoàn tàu đã được giới chức Pháp cho phép vào nước này vào chiều cùng ngày.

 
Người nhập cư Tunisia tập trung trên đảo Lampedusa của Ý - Ảnh: Reuters

Mỹ bí mật tài trợ phe đối lập Syria

Tờ The Washington Post hôm 17.4 dẫn tài liệu do WikiLeaks cung cấp tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ đã bí mật tài trợ cho các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar Assad. Theo đó, Mỹ đã cung cấp 6 triệu USD cho các nhóm đối lập Syria, quốc gia đang chứng kiến làn sóng chống đối chính phủ dữ dội. Nhưng The Washington Post không nói Mỹ còn tài trợ cho phe đối lập Syria hay không.

Tuy nhiên, Pháp hôm qua cảnh báo sẽ tăng cường kiểm tra hộ chiếu và chú trọng xem xét việc người nhập cư có khả năng tự nuôi sống mình hay không trước khi cho họ nhập cảnh. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang tỏ ra cứng rắn hơn trong vấn đề người nhập cư và theo giới quan sát là nhằm lôi kéo các cử tri thiên hữu và cực hữu cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.

Theo Reuters, Ý đang than phiền chuyện bị các nước châu Âu “bỏ mặc” trong việc đối phó với làn sóng di dân ồ ạt qua ngả Địa Trung Hải, chủ yếu là người Tunisia trong những tuần gần đây để lánh nạn trước tình trạng bất ổn ở Bắc Phi. Sau một thời gian kêu gọi hỗ trợ không có kết quả, Rome bắt đầu cấp giấy phép tạm thời cho những người nhập cư, tạo điều kiện cho họ đến các nước tham gia Hiệp định Schengen về thị thực nhập cảnh chung. Nhiều đối tác, trong đó có Pháp và Đức, chỉ trích mạnh mẽ động thái của Ý. Tờ La Repubblica của Ý dẫn lời Ngoại trưởng Frattini nói: “Ai cũng muốn lên tiếng này nọ trong vấn đề người nhập cư nhưng chẳng ai muốn tiếp nhận họ”.

Va chạm giữa Ý và Pháp là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chia rẽ ngày càng nghiêm trọng của châu Âu về vấn đề người nhập cư Bắc Phi và rộng hơn là về tình trạng bất ổn trong thế giới Ả Rập nhất là khi chiến dịch quân sự tại Libya đang lâm vào thế bế tắc.

                                                                   Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục