Chiến dịch tấn công và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden có lẽ là khoảnh khắc định nghĩa nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama.

 

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ sẽ tăng lên đáng kể sau khi tin tức lãnh đạo Al Qaeda, 54 tuổi, bị tiêu diệt sau cả một thập niên Mỹ tìm kiếm kẻ chủ mưu hàng loạt vụ tấn công ngày 11/9/2001.

    Cuộc tìm kiếm trùm khủng bố kéo dài một thập niên đã kết thúc. Ảnh: Reuters

Khi nước Mỹ bị cuốn vào vòng xoáy vì giá xăng dầu tăng, tỉ lệ thất nghiệp cao và tương lai kinh tế bất ổn, thì tin tức trùm khủng bố đã chết là khoảnh khắc hoàn hảo với Obama khi ông bắt đầu chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ 2012.

Sau tuyên bố đầy xúc cảm vào đêm chủ nhật, Obama lại có bài phát biểu trước người Mỹ một lần nữa vào thứ hai.

Chính khách xếp hàng chúc mừng

Bề ngoài, đây là một chiến thắng lớn lao với Obama và là “cú đấm” với cựu Tổng thống George W. Bush. Kẻ bị truy nã và tìm kiếm gắt gao nhất thế giới đã bị tiêu diệt vào đêm chủ nhật trong màn bão lửa với lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại một khu dinh thự trị giá cả triệu USD cách Islamabad của Pakistan gần 100km.

Hàng nghìn người đã tập trung phía ngoài Nhà Trắng tại Washington D.C. và vùng Không số ở New York, hát vang những khúc ca yêu nước.

Ông Obama trong buổi lễ hôm thứ hai nói rằng: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng, đây là một ngày vĩ đại với nước Mỹ. Thế giới đã an toàn hơn và trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi thấy tinh thần và lòng yêu nước - những đám đông tập trung, mọi người cầm theo nến và vẫy cờ. Người dân tự hào sống ở nước Mỹ”.

Hàng nghìn người tập trung phía ngoài Nhà Trắng tại Washington D.C. và vùng Không số ở New York, hát vang những khúc ca yêu nước

Sự kiện diễn ra khi danh tiếng của Obama giảm sút tại Mỹ và chỉ một tháng trước đó, Reuters/Ipsos đã đưa ra kết quả thăm dò dư luận cho thấy, chưa đầy 1/5 người Mỹ tham gia điều tra coi ông là nhà lãnh đạo quân sự mạnh mẽ.

Nhưng Obama đã thể hiện mình khi liên quan tới các sự kiện dẫn tới việc tiêu diệt bin Laden và các chính khách đã “xếp hàng” chúc mừng ông vì thành quả quân sự to lớn này. Ngay cả những nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa như Eric Cantor và Peter King cũng ngợi ca việc Tổng thống Mỹ hiện tại đã nhanh chóng hoàn tất công việc mà ông Bush bắt đầu theo đuổi kể từ sau những vụ tấn công năm 2001.

Tôi đề cao Tổng thống Obama, người đã tiếp theo sứ mệnh của Tổng thống Bush để đưa bin Laden ra trước công lý”, Eric Cantor, nhân vật số hai của phe Cộng hòa tại Hạ viện nói.
Hạ nghị sĩ King, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện nhấn mạnh: “Tôi đề cao Tổng thống Obama về việc tuyên bố tiêu diệt Osama bin Laden. Người Mỹ đã thấy công lý. Lãnh đạo kẻ thù hàng đầu của Mỹ đã trả giá xứng đáng cho cái chết của gần 3.000 người Mỹ vô tội trong các sự kiện này 11/9”.

Trong bài phát biểu đêm chủ nhật, Obama nói: “Chúng ta hãy hồi tưởng về cảm giác thống nhất vào ngày 11/9. Tôi biết, thời gian trôi đi và cảm giác ấy bị xói mòn. Nhưng, thắng lợi hôm nay là minh chứng rõ ràng về sự vĩ đại của nước Mỹ, về lòng quyết tâm của nhân dân Mỹ”.

Ông Bush đã không hoàn thành lời hứa tiêu diệt hay tìm ra bin Laden trước khi ông Obama bắt đầu tranh cử tổng thống với tuyên bố: “Chúng ta sẽ tiêu diệt bin Laden”.

Cuối cùng, công lý sẽ được thực hiện

Hôm chủ nhật, ông Bush đã nói rằng: “Thành quả quan trọng này đánh dấu một thắng lợi cho nước Mỹ, cho những người tìm kiếm hòa bình khắp thế giới và cho tất cả những ai đã mất người thân trong ngày 11/9/2001. Cuộc chiến chống khủng bố sẽ tiếp tục, nhưng người Mỹ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, dù diễn ra trong bao lâu, cuối cùng công lý sẽ được thực hiện”.

Tuy nhiên, cái chết của trùm khủng bố đã đặt ra một số câu hỏi, như nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới quan hệ giữa Pakistan và Mỹ, cũng như sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan.

                                                         Ảnh: EPA

Ông Obama cũng cảnh báo rằng, Al Qaeda "sẽ tiếp tục theo đuổi những vụ tấn công chống lại chúng ta”. Việc bin Laden bị tiêu diệt làm dấy lên lo lắng về làn sóng chống Mỹ từ các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, đây vẫn là một sứ mệnh thành công to lớn với Mỹ và xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Obama cố gắng dẹp bỏ cạnh tranh của đối thủ tiềm năng đến từ đảng Cộng hòa là Donald Trump. Ông Trump cũng đưa ra tuyên bố ủng hộ của mình trên Twitter: “Tôi muốn với tư cách cá nhân chúc mừng Tổng thống Obama và những thành viên của lực lượng vũ trang đã làm một công việc rất tốt”.

“Tôi cũng rất tự hào khi thấy người Mỹ vai kề vai, vẫy cờ chào mừng chiến thắng to lớn này. Chúng ta nên dành vài ngày tới không tranh cãi đảng phái chính trị, mà để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong ngày 11/9, những người đã chiến đấu vì tự do của chúng ta”, Donald Trump nói.

Cựu phó Tổng thống Dick Cheney cũng đánh giá cao chính quyền của Obama. “Đó là thắng lợi cho nước Mỹ, là thành quả to lớn của quân đội và tình báo, những người thực hiện sứ mệnh quan trọng này. Tôi cũng muốn chúc mừng Tổng thống Obama và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia”.

Và Hillary Clinton, từng để mất vị trí đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống về tay Obama, hiện giờ là Ngoại trưởng, đã khẳng định rằng, cái chết của bin Laden gửi tới thông điệp rõ ràng với các nhóm khủng bố: Họ không thể đánh bại nước Mỹ.

                                                                              Theo DanTri

Các tin khác


Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục