Hôm qua (6.5), Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã có quyết định bất ngờ khi yêu cầu đóng cửa một trong những nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi nhất ở nước này bởi lo ngại một trận động đất khác có thể gây nên cuộc khủng hoảng mới.

 
d
Nhà máy Hamaoka nằm trong khu vực có nguy cơ động đất cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 6.5, Thủ tướng Naoto Kan cho biết, nhà máy Hamaoka do Công ty điện lực Chubu vận hành đã được lệnh ngừng hoạt động lò phản ứng số 4, 5 và đóng cửa lò thứ 3 để kiểm tra định kỳ. Nhà máy Hamaoka có tất cả 5 lò phản ứng.

Nhà máy Hamaoka được xây dựng tại tỉnh Shizuoka, cách phía nam Tokyo 200km. Đây là khu vực mà các nhà địa chấn học cho rằng nguy cơ xảy ra động đất rất cao. Trong trường hợp có động đất, nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc sơ tán lớn tại tỉnh có tới 28 triệu dân này.

"Các cơ quan chức năng, trong đó có cả Bộ Khoa học, đã chứng minh rằng, khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ richter ở khu vực này trong vòng 30 năm nữa là 87%" - Thủ tướng Kan nói. "Đây là một quyết định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi chúng tôi xem xét các điều kiện đặc biệt của nhà máy Hamaoka".

Các biện pháp an toàn, bao gồm cả việc xây dựng tường chắn trên biển, cần phải được thực hiện trước khi nhà máy hoạt động trở lại.

Ông Kan cũng cho hay, chính phủ sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn những vấn đề nảy sinh về cung cấp điện sau quyết định trên.

d
Công nhân nhà máy Fukushima vào lò phản ứng.

Trong khi đó, tại nhà máy Fukushima I, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) hôm qua đã công bố những bức ảnh chụp bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng số 1. Những bức ảnh này được chụp hôm thứ năm sau khi công nhân lần đầu tiên được phép đi vào trong lò để lắp đặt hệ thống thông gió.

Tepco cho biết sẽ mất khoảng 3 ngày để làm giảm nồng độ phóng xạ trong lò phản ứng, trước khi hệ thống làm lạnh được lắp đặt lại.

Cùng lúc, nước đang được bơm thêm vào lò phản ứng số 1 như một phần của chiến dịch làm lạnh mới, theo sự phê duyệt của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản. Tepco hy vọng, lượng nước bổ sung này sẽ làm mát và giảm áp suất trong vỏ bọc lò phản ứng.

Tepco dự kiến việc lắp đặt hệ thống làm lạnh mới cho lò phản ứng số 1 sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

                                                                               Theo LaoDong

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục