Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf hôm qua đã bác bỏ thông tin nói rằng chính quyền của ông đã ký thỏa thuận với Mỹ nhiều năm trước để cho phép các lực lượng Mỹ bắt hoặc giết Osama bin Laden bên trong lãnh thổ Pakistan.

 

 
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ báo Anh Guardian trích dẫn các nguồn tin Mỹ và Pakistan giấu tên nói rằng 2 nước đã thống nhất về một thỏa thuận liên quan tới các nghi phạm khủng bố hàng đầu từ cuối năm 2001.

Thỏa thuận nói rằng các lực lượng Mỹ có thể đơn phương thực hiện các cuộc đột kích trên đất Pakistan để truy lùng thủ lĩnh al-Qaeda và 2 phó tướng.

“Ông Musharraf đã xem bài báo và cần phải nói rõ rằng không có một thỏa thuận nào như vậy được ký kết trong nhiệm kỳ của ông ấy”, Fawad Chaudhry, phát ngôn viên của cựu Tổng thống, nói.

Ông Chaudhry nói thêm rằng cũng không có một thỏa thuận miệng nào như vậy. “Bài báo của Guardian là không có cơ sở”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí hồi tháng 1/2002, Tướng Tommy Franks, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ khi đó, đã tiết lộ thỏa thuận với Pakistan cho phép các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan vượt biên giới sang Pakistan để truy lùng các thủ lĩnh khủng bố đang lẩn trốn, trong đó có Bin laden. Pakistan phủ nhận tồn tại một thỏa thuận như vậy.

“Nếu có một thỏa thuận như vậy, chính phủ Pakistan cần đưa ra trước quốc hội, và nếu có bất kỳ một thỏa thuận nào, chính phủ Mỹ nên công khai nó”, Chaudhry nói từ Dubai, nơi ông Musharraf đang sống lưu vong.

Phát ngôn viên nói thêm rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông Musharraf luôn bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc phát động các cuộc đột kích bên trong lãnh thổ Pakistan.

Ông Musharraf, người đang có ý định trở lại chính trường sau khi ra nước ngoài sống lưu vong kể từ năm 2008, gọi việc tiêu diệt Osama bin Laden là “thành công của tất cả những người yêu hòa bình trên khắp thế giới”.

Nhưng ông Musharraf cũng nói rằng người Mỹ đáng ra không được phép hành động đơn phương tại Pakistan.

Thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của Mỹ ở tây bắc Pakistan vào sáng sớm ngày 2/5 sau chiến dịch truy lùng hao tiền, tốn của suốt 10 năm ròng.

 

                                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục