Những người Palestine ở khắp nơi tiến hành các cuộc xuống đường ồ ạt nhân ngày lập quốc Israel 15-5-1948

Hàng trăm cảnh sát được triển khai khắp Cao nguyên Golan hôm 16-5 để tìm kiếm những người tị nạn từ Syria vượt qua theo sau một số vụ bạo lực đẫm máu nhất trong nhiều năm dọc biên giới Israel.
Những người phản đối ở làng Marun al-Ras, phía Tây Lebanon, mang thi thể một người biểu tình tuần hành trong sự phẫn nộ. Ảnh: AFP
Hãng tin AFP cho biết 15 người bị giết và khoảng 300 người khác bị thương hôm chủ nhật vừa qua khi quân đội Israel nổ súng vào hàng ngàn người dọc theo biên giới giữa Syria và Lebanon, cũng như tại Dải Gaza và Bờ Tây. Những cuộc phản đối xuất hiện khi những người Palestine ở các vùng miền và các nước láng giềng tiến hành những cuộc xuống đường phản đối ồ ạt nhân ngày lập quốc của Israel (15-5-1948), một sự kiện mà tiếng Ả Rập gọi là “nakba” (ngày tai ương).

Quân đội và cảnh sát Israel vẫn trong tình trạng báo động cao với hàng trăm cảnh sát hoạt động suốt đêm ở thị trấn Majdal Shams thuộc Cao nguyên Golan để tìm bất cứ người phản kháng nào không quay trở lại Syria. “Suốt đêm, cảnh sát đã lục tìm từ nhà này đến nhà khác những người nghi ngờ có thể vẫn còn ở Majdal Shams” - người phát ngôn Micky Rosenfeld nói với AFP.

Thiếu tướng Yoav Mordechai nói với đài phát thanh quân đội Israel rằng binh lính vẫn “trong tình trạng báo động cao ở miền Bắc, miền Nam và miền Trung”. Tình trạng bất ổn ở biên giới trên Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng là một trong những vụ xung đột bạo lực tồi tệ nhất ở đó từ khi có thỏa ước ngừng bắn năm 1974, trong khi những cuộc chạm súng dọc biên giới Lebanon đánh dấu sự đối đầu đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến năm 2006 giữa hai nước láng giềng.
 
Hầu hết nạn nhân ở Lebanon, nơi 10 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương khi binh lính Israel bắn vào những người đang cố vượt qua hàng rào biên giới. Các trại tị nạn của người Palestine ở Lebanon tuyên bố một ngày tang tóc trước lễ tang của 10 nạn nhân diễn ra hôm 16-5. Hassan Nasrallah, thủ lĩnh nhóm dân quân dòng Shiite ở Lebanon, ca ngợi sự “dũng cảm” của những người chống đối và nói họ đã “mang lại cho nakba ý nghĩa mới”.

Lebanon đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc buộc Israel ngưng các cuộc xâm lược và khiêu khích trong khi Syria cảnh báo rằng nhà nước Do Thái sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động tội phạm của họ. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực và thúc giục tất cả các bên thể hiện trách nhiệm cao nhất để tránh những hành động thù địch mới. 
 
Israel ngăn chặn nhóm phản chiến Malaysia

Quân đội Israel hôm 16-5 đã ngăn không cho một chiếc tàu của nhóm phản chiến Malaysia vào Dải Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát.

Israel hiện vẫn duy trì lệnh phong tỏa đường thủy đối với Gaza và hạn chế hàng hóa được chuyển bằng đường bộ đến lãnh thổ Palestine với lý do chúng có thể được sử dụng để tấn công Israel.
 
Quân đội Israel nói với hãng tin AP họ đã ra lệnh cho chiếc tàu quay lại cảng Ai Cập - nơi nó được neo đậu trong vài ngày nhưng chiếc tàu của Malaysia không tuân lệnh, buộc họ phải nổ súng cảnh cáo để tàu đổi hướng.

Nhóm các nhà hoạt động Malaysia, Tổ chức Hòa bình Toàn cầu Perdana cho biết tàu của họ đã bị bắn khi đang cố gắng tiếp cận Gaza. Quân đội Israel phủ nhận họ đã bắn vào con tàu.

 

                                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục