Các quan chức an ninh Pakistan cho biết tối 22/5, các phần tử vũ trang đã tấn công một căn cứ quân sự ở thành phố Karachi của nước này, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

  
Hiện các tay súng này đang bắt giữ một số con tin, trong đó có cả nhân viên quân sự người Trung Quốc.
 
Theo giới chức tình báo, khoảng 15-20 kẻ tấn công đang ở bên trong căn cứ Mehran và đã tấn công ba nhà chứa máy bay. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng nổ và có thể thấy khói bốc lên tử các tòa nhà.
 
Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik phát biểu: "Chúng tôi đã có thể dồn chúng vào một tòa nhà và đang tổ chức một chiến dịch để hoặc là giết, hoặc tóm gọn chúng."
 
Trước đó một quan chức an ninh giấu tên cho biết bốn người đã thiệt mạng và năm người bị thương và con số này có thể tăng lên. Tân Hoa xã thì dẫn kênh truyền hình tiếng Urdu ARY đưa tin ít nhất chín người thiệt mạng, trong đó có ba binh sĩ và sáu tay súng.
 
Quan chức cảnh sát cấp cao Tahir Naveed cho biết những kẻ tấn công đang giao tranh với các quân nhân trong căn cứ này. Tin tức cho hay các phần tử vũ trang đang nhằm vào những chiếc máy bay trong nhà chứa máy bay.
 
Ít nhất hai máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn và một số khác bị bốc cháy trong cuộc giao tranh. Quan chức nội vụ địa phương Sharfuddin Memon khẳng định "đây là một vụ tấn công khủng bố."
 
Cùng ngày, Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này./.
 
                                                                                       Theo Vietnam+

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục