Tân Hoa Xã ngày 3-6 đưa tin Trung Quốc đã tiếp xúc với lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy ở Libya.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Trương Tri Lương (Zhang Zhiliang) đã gặp Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil nhưng không tiết lộ thời gian cũng như địa điểm cuộc gặp.
Phe nổi dậy canh gác tại Benghazi ngày 31-5. Ảnh: REUTERS
"Lập trường của Trung Quốc về tình hình Libya rất rõ ràng. Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya bằng các biện pháp chính trị và tương lai của Libya phải do chính người dân trong nước quyết định” - ông Hồng Lỗi khẳng định.
Động thái này của Trung Quốc, theo giới phân tích, là muốn duy trì tiếp xúc mở với phe đối lập vốn có thể lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này đầu tư đén 50 dự án lớn tại Libya với tổng vốn 18,8 tỉ USD. Hơn 350.000 công nhân Trung Quốc đã phải tháo chạy khỏi Libya khi chiến sự nổ ra.
Một binh lính phe nổi dậy bị thương gần Misrata ngày 31-5. Ảnh: REUTERS
Nga và Trung Quốc là hai trong số 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu trắng khi biểu quyết thông qua Nghị quyết 1973 về thiết lập vùng cấm bay tại Libya hồi tháng 3-2011 và nhiều lần kêu gọi NATO chấm dứt không kích.
Mới đây, Nga đã chính thức lên tiếng làm trung gian hòa giải, đồng thời cử đặc phái viên đến Benghazi để tìm hướng giải quyết cuộc xung đột hiện nay.
Theo Báo Laodong
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.
Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.