Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm qua 19.6 xác nhận rằng các quan chức Mỹ đã tham gia vào cuộc thảo luận sơ bộ với lực lượng Taliban để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Afghanistan.

 

Nhưng ông Gates cho biết không hy vọng có nhiều tiến bộ trong những tháng tới.

Ông Gates cho hay những tiến bộ gần đây tại Afghanistan có nghĩa rằng Tổng thống Barack Obama có thể có nhiều "phương án linh hoạt" khi quyết định sẽ rút bao nhiêu quân vào tháng tới.

Cuộc xung đột ở Afghanistan diễn ra gần một thập kỷ qua khiến dân Mỹ ngày càng chán nản với cuộc chiến này. Việc trùm khủng bố Osama bin Laden và nhiều lãnh đạo hàng đầu khác của Al-Qaeda bị tiêu diệt trong những tháng gần đây đã thúc đẩy lời kêu gọi rút quân nhanh chóng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Gates thừa nhận "người dân Mỹ đang mệt mỏi với chiến tranh". Nhưng ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ vẫn phải duy trì "vai trò chính trong một khoảng thời gian".

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm 18.6 cũng tuyên bố Mỹ đã tiến hành hội đàm với Taliban.

"Tôi có thể nói rằng những cuộc tiếp xúc này rất sơ bộ vào thời điểm hiện nay", Bộ trưởng Gates nói với CNN. Ông Gates nhấn mạnh việc xác định "những người thực sự đại diện cho Taliban" là rất quan trọng trước khi bước vào cuộc đàm phán thực sự với các bên tuyên bố đại diện cho nhà lãnh đạo Mullah Omar.

"Cuộc đàm phán hòa giải thực chất không có tiển triển ít nhất cho đến mùa đông này. Tôi nghĩ rằng Taliban cảm thấy áp lực quân sự và bắt đầu tin rằng họ không thể thắng trước khi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại quan trọng", ông Gates nói.

Taliban bị tước quyền lực ở Afghanistan khi quân Mỹ và Anh bắt đầu chiếm đóng nước này sau vụ tấn công khủng bố 11.9.2001. Lực lượng này liên tục từ chối các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Việc tìm kiếm giải pháp chính trị là để chuẩn bị cho quá trình binh sĩ nước ngoài rút hết khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Hôm 17.6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng khuyến khích Taliban tham gia các nỗ lực hòa giải.

 

                                                                                    Theo Bao LĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục