Thêm một dấu hiệu cho thấy những bất đồng trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xung quanh sứ mệnh tại Libya, ngày 22/6, Italy đã kêu gọi liên quân ngừng các hành vi thù địch để tạo hành lang an toàn cho các hoạt động nhân đạo.

 

Lời kêu gọi trên của Rome được đưa ra trong bối cảnh số dân thường Libya thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân không ngừng gia tăng.

Phát biểu tại thủ đô Rome, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini nhấn mạnh việc chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch tại quốc gia Bắc Phi này là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thiết lập thêm các hành lang nhân đạo, trong khi các bên tiếp tục duy trì các cuộc hòa đàm nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn chính thức và các cuộc thương lượng hòa bình.

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Italy cũng lên án những vụ không kích nhầm mục tiêu của NATO, gây thương vong cho dân thường Libya.

Tuy nhiên, Pháp đã ngay lập tức bác bỏ việc liên quân sẽ ngừng các chiến dịch không kích Libya. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero tuyên bố NATO và nhiều nước đã nhất trí với chiến lược gia tăng sức ép đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/6, Trung Quốc đã công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của lực lượng chống đối tại Libya là "đối tác đối thoại quan trọng."

Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và Chủ tịch Ban điều hành NTC Mahmoud Jibril đang ở thăm Bắc Kinh.

Tính đến nay, ngoài Trung Quốc, đã có 14 nước công nhận NTC là "đại diện hợp pháp" của nhân dân Libya, gồm Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Tunisia, Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Canada, Quatar, Kuwait, Jordan, Senegal, Zambia và Panama./.

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục