Lần đầu tiên số triệu phú châu Á đã vượt qua châu Âu và theo giới phân tích, chỉ trong vài năm nữa, châu Á sẽ vượt qua cả Mỹ về số triệu phú để trở thành châu lục có nhiều triệu phú nhất thế giới.

 


Châu Á vượt lên vị trí thứ hai, chỉ sau Mỹ, về số triệu phú USD.

Cuộc khảo sát thường niên do công ty Quản lý Tài sản Toàn cầu Merrill Lynch thực hiện cùng hãng tư vấn Capgemini, được công bố hôm qua, cho thấy hiện có 3,3 triệu người ở châu Á có tài sản để đầu tư ở mức 1 triệu USD hoặc hơn - không tính đến nhà ở chính của họ.

Con số này vượt qua con số 3,1 triệu người ở châu Âu và đang tiến nhanh tới con số 3,4 triệu người siêu giàu ở Bắc Mỹ.

Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều tân triệu phú, khiến châu Á vượt lên vị trí thứ hai, tăng 10% - chỉ đứng sau Mỹ.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy số triệu phú ở Hồng Kông và Việt Nam đều tăng 33% kể từ năm ngoái, trong khi số người giàu ở Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia và Singapore cũng tăng rất nhiều.

Trong năm 2010, các tài sản của các triệu phú châu Á tăng thêm đến 12%, lên đến 10,8 nghìn tỉ USD, trong lúc cả Mỹ và Canada chỉ tăng có 9%, đạt 11,6 nghìn tỷ USD.

John Thiel, Chủ Tịch ngân hàng Merrill của nhóm, tuyên bố: “Thị trường vốn của châu Á được nền kinh tế phát triển mạnh của vùng này đỡ vai, họ đâu còn là ‘thị trường mới nổi’ nữa, họ đã nổi thật rồi”.

Dù có hơn 50% số triệu phú thế giới là tập trung ở Mỹ, Nhật Bản và Đức, nhưng giờ đây đã có thêm nhiều quốc gia có công dân là triệu phú USD. Toàn bộ số tài sản của họ là 42,7 nghìn tỷ USD, tăng thêm 9,7% so với một năm trước đó.

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục