Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm.

Mỹ và Triều Tiên hôm qua đã kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân với thông điệp "con đường vẫn rộng mở" cho những mối quan hệ tốt đẹp hơn nếu Triều Tiên chứng tỏ cam kết vững chắc cho nỗ lực giải trừ hạt nhân.

 

Mặc dù chưa đạt được bước đột phá nào, nhưng cả hai bên đều đưa ra đánh giá lạc quan sau hai ngày đàm phán tại New York.

"Chúng tôi nhắc lại rằng con đường vẫn rộng mở để Triều Tiên nối lại hội đàm, cải thiện quan hệ với Mỹ, đạt được sự ổn định trong khu vực nếu như Bình Nhưỡng thể hiện qua hành động và cam kết là một đối tác mang tính xây dựng" - Đại sứ Mỹ Stephan Bosworth phát biểu sau hội đàm.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan cho rằng, cuộc đàm phán "mang tính xây dựng và theo kiểu làm ăn". Ông khẳng định sẽ giữ liên lạc với Đại sứ Bosworth và các nhà ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, cả phía Mỹ và Triều Tiên đều không cho biết khi nào một cuộc gặp mới sẽ được tổ chức.

Cuộc hội đàm giữa Đại sứ Bosworth và Thứ trưởng Kim Kye-Gwan là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Bosworth - đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên - tới Bình Nhưỡng vào tháng 12.2009.

Phía Mỹ khẳng định, đây là cuộc hội đàm được thiết kế để thăm dò sự sẵn sàng của Triều Tiên nhằm tiến hành những bước đi cụ thể và chắc chắn hướng tới quá trình phi hạt nhân hoá.

Trước khi quyết định những bước đi tiếp theo để nối lại vòng đàm phán 6 bên, Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc và các nước khác trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân.

Cuộc hội đàm 2 ngày nói trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mời Thứ trưởng Kim Kye-Gwan tới New York bên lề các hội nghị ASEAN ở Bali, Indonesia.

Trước đó, cũng tại Bali, đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên bất ngờ có cuộc gặp song phương, trong đó hai bên đều nhất trí nỗ lực nối lại vòng đàm phán 6 bên.

Vòng đàm phán 6 bên với sự tham gia của Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản bắt đầu từ năm 2003, song bị đình trệ từ tháng 12.2008 đến nay.

                                                              Theo LaoDong

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục