Cảnh sát và các cơ quan đặc vụ Anh ngày 14/8 đã bắt giữ 20 đối tượng sử dụng điện thoại di động và các trang mạng xã hội để xúi giục và tổ chức các vụ bạo động, gây rối làm rung động xã hội Anh hồi tuần trước.

 


Thủ tướng David Cameron đến Cơ quan Cảnh sát West Midlands ở Birmingham ngày 10/8 vừa qua. (Ảnh: AFP)


Theo đài BBC, cảnh sát Anh sẽ tiến hành các vụ bắt giữ mới trong những ngày tới. Hiện các chuyên gia phân tích thừa nhận rằng Anh là quốc gia đầu tiên trong số các nước phương Tây phải hứng chịu hậu quả từ các công nghệ mới tổ chức các cuộc khủng hoảng xã hội và điều hành diễn biến của các cuộc khủng hoảng này.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến nhanh chóng của các vụ bạo động và việc phổ biến tâm trạng phản kháng trong một số tầng lớp xã hội ở xứ sở Sương mù được giải thích trước hết là sự thịnh hành của các trang mạng xã hội, thường được gọi là các "phương tiện thông tin đại chúng mới."

Điều đáng nói là không chỉ những người xúi giục và tham gia các vụ bạo động điều phối hoạt động thông qua các trang mạng xã hội Twitter và Facebook, mà cả những người dân London cũng thông qua các trang mạng xã hội này để tổ chức các cuộc tuần tra đêm tại các khu vực sinh sống của họ để phòng chống bọn cướp bóc, "hôi của" và dọn sạch phố xá khỏi rác bẩn.

Đối mặt với thực tế mới này, Chính quyền Anh đã đưa ra các biện pháp giám sát thường xuyên các trang mạng xã hội và các tin nhắn qua điện thoại.

Để phòng ngừa việc tái diễn các vụ bạo động tồi tệ như tại London và một số thành phố khác vừa qua, các cơ quan chức năng đang thảo luận các phương án như cắt liên lạc điện thoại di động tại một loạt khu vực; phong tỏa một loạt trang mạng; cũng như tung lên các trang mạng xã hội những thông tin đánh lạc hướng nhằm quản lý hành động của những người tham gia các vụ bạo động, gây rối.

Trước đó, tại phiên họp bất thường của Quốc hội ngày 11/8, Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố Chính phủ sẽ trừng trị nghiêm khắc những phần tử sử dụng các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội để âm mưu gây bạo loạn và bất ổn xã hội.

Ông cho biết chính phủ sẽ làm việc với lực lượng cảnh sát, các cơ quan tình báo và các nhà cung cấp dịch vụ mạng để xem xét ngăn chặn việc liên lạc qua các trang mạng xã hội và các dịch vụ này nhằm kích động bất ổn định xã hội.

 TTXVN/Vietnam+

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục