Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có bài phát biểu trong đó lần đầu tiên chính thức kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt mới "rất cứng rắn" đối với Damascus.

 

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, đây là lời kêu gọi thẳng thắn đầu tiên của Mỹ về việc nhà lãnh đạo Syria nên từ chức trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với ông Assad, yêu cầu ông này chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài nhiều tháng qua nhằm vào những người bất đồng, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Các quan chức cho biết thêm Nhà Trắng sẽ công bố một tuyên bố bằng văn bản của Tổng thống Obama trước khi Ngoại trưởng Hillary Clinton có bài phát biểu dự kiến vào lúc 14 giờ GMT ngày 18/8, tức 21 giờ.

Trước đó, Washington cũng đã tuyên bố Tổng thống Assad đã đánh mất tính hợp pháp và cho rằng đất nước Syria sẽ tốt đẹp hơn nếu không có nhà lãnh đạo này, song chưa thẳng thừng yêu cầu ông Assad từ bỏ quyền lực.

Ngay sau những phát biểu trên của Tổng thống Mỹ, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton cũng tuyên bố: "EU thấy rằng ông al-Assad cần phải từ chức."

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron cũng có những phát biểu tương tự. Trong một tuyên bố chung, ba nhà lãnh đạo trên cũng kêu gọi ông al-Assad từ chức.

Cùng ngày, Thụy Sĩ cũng lên án tình trạng bạo lực ở Syria và triệu hồi đại sứ của mình tại Syria về nước. Trước đó, các nước Arập Xêút, Kuwai, Bahrain và Tunisia đã lần lượt rút đại sứ của mình tại Damascus về nước.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc, ông Navi Pillay đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ đưa vấn đề này ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Theo kế hoạch, HĐBA sẽ họp trong ngày 18/8 để nghe báo cáo của ông Pillay.

Hôm 17/8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã nói với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon qua điện thoại rằng các chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình đã "ngừng lại."

Quan chức Syria cho hay tuyên bố trên của ông Assad được đưa ra nhằm đáp lại yêu cầu của Tổng thư ký Ban Ki-moon dừng ngay lập tức "tất cả các chiến dịch quân sự và những vụ bắt giữ quy mô lớn".


                                                                                       Vietnam+
 
 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục