Biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức tại thành phố Aden , miền nam Yemen ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức tại thành phố Aden , miền nam Yemen ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức giấu tên của Yemen ngày 5/9 cho biết Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền ở nước này sẽ nhóm họp để thảo luận về lộ trình do Liên hợp quốc đề xuất nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị và thuyết phục Tổng thống Ali Abdullah Saleh nhường lại quyền lực cho Phó Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi.

Nguồn tin trên nói GPC sẽ nhóm họp trong những ngày tới để thảo luận lộ trình theo yêu cầu của Phó Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi.

Theo các nguồn tin từ phe đối lập ở Yemen và một nhà ngoại giao phương Tây, lộ trình trên được soạn thảo sau hai tuần đàm phán hồi tháng Bảy giữa Đặc phái viên Liên hợp quốc Jamal Benomar và các quan chức GPC.

Kế hoạch này bao gồm 4 điểm, trong đó có việc Tổng thống Saleh chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Hadi, đàm phán về giai đoạn chuyển đổi từ ba đến sáu tháng. Giai đoạn tạm quyền sẽ thành lập chính phủ hòa giải, tái cấu trúc các đơn vị quân sự, chuẩn bị bầu cử tổng thống theo đó sẽ ấn định thời điểm cụ thể.

Lộ trình giải quyết khủng hoảng của Liên hợp quốc tương tự như kế hoạch của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) mà Tổng thống Saleh đã từ chối ký vào.

Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký thỏa thuận và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bẩy ngày và chính phủ mới sẽ tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày sau đó.

Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết lộ trình mà Liên hợp quốc đưa ra nhận được sự ủng hộ của các bên quốc tế có liên quan.

Đại sứ Anh tại Sanaa, ông Jonathan Wilks ngày 5/9 đã kêu gọi đàm phán tại Yemen dựa vào kế hoạch của GCC và lộ trình của Liên hợp quốc.

Tổng thống Saleh, hiện đang dưỡng thương tại Arập Xêút, đang mất dần sự ủng hộ của một bộ phận quân đội, các bộ tộc lớn và các thành viên của Hội đồng giáo sỹ rất có ảnh hưởng tại Yemen.

Bế tắc chính trị kể từ sau làn sóng biểu tình gây bạo động trên cả nước cách đây sáu tháng và đẩy nước này đến bờ vực nội chiến./.

 

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục