Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Esteban Conejos.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Esteban Conejos.

Philippines hôm qua tuyên bố nước này đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực thành lập một mặt trận thống nhất với các nước láng giềng Đông Nam Á chống lại đòi hỏi về “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Esteban Conejos hôm qua cho biết các chuyên gia luật pháp đến từ ASEAN, vừa nhóm họp trong hai ngày 22 và 23/9 tại Manila, đã đồng ý rằng Công ước LHQ về Luật Biển sẽ là khung cơ sở để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ.

UNCLOS, Công ước của LHQ về Luật Biển, cho các quốc gia độc quyền khai thác trong phạm vi 200 hải lý bên ngoài bờ biển. Philippines đã chấp nhận khái niệm này để đối phó với ít nhất 7 lần Trung Quốc xâm nhập hải phận của họ.

Cuộc họp hai ngày các chuyên viên pháp lý của ASEAN kết luận là đề nghị của Philippines về phát triển kinh tế chung tại những vùng tranh chấp ở Biển Đông có căn bản pháp lý.

Phái đoàn của Philippines tại hội nghị ASEAN trình một đề nghị thành lập “vùng hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác” tại Biển Đông. Ý chính là khoanh vùng những đảo có nhiều quốc gia đang tuyên bố chủ quyền và cùng nhau biến những đảo này thành những địa điểm kinh tế các quốc gia đòi hỏi chủ quyền có thể cùng hưởng lợi.

“Các đại biểu cũng tán thành kế hoạch tạm thời của Philippine để giảm căng thẳng, theo đó kêu gọi đồng nhất hoá những khu vực tranh chấp”, ông Conejos nói với báo giới.

“Phúc trình của các chuyên gia pháp lý sẽ được trình lên phiên họp cao cấp của ASEAN vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Các giới chức này sẽ đưa ra những khuyến nghị về đề nghị của Philippines cho các bộ trưởng ngoại giao tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của ASEAN vào tháng 11 năm nay”.

“Trung Quốc sẽ không mất lòng vì sáng kiến của Philippines vì đây là nỗ lực để xúc tiến thoả thuận trước đó giữa Trung Quốc và ASEAN để cuối cùng tiến tới thiết lập một bộ quy tắc ứng xử ở những vùng tranh chấp”, ông khẳng định.

Các giới chức Trung Quốc tỏ ra bất bình về hội nghị chuyên gia luật pháp tại Manila.

Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc cam kết giải quyết những tranh chấp qua các cuộc đàm phán song phương.

 

                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục