Strauss-Kahn yêu cầu tòa án New York bác bỏ vụ kiện với cô hầu phòng.

Strauss-Kahn yêu cầu tòa án New York bác bỏ vụ kiện với cô hầu phòng.

Hôm qua 26.9, ông Dominique Strauss-Kahn lên tiếng đòi quyền miễn trừ ngoại giao và yêu cầu tòa án New York bác bỏ đơn kiện của nữ hầu phòng người Guinea.

Luật sư của cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gửi đề xuất này tới một tòa án ở Bronx, cho rằng các quan tòa không đủ thẩm quyền giải quyết vụ kiện, vì với tư cách là người đứng đầu Quỹ IMF, ông Strauss-Kahn được miễn trừ kiện tụng.

Các luật sư của cô hầu phòng Nafissatou Diallo nộp đơn kiện ông Strauss-Kahn lên tòa án Bronx vào ngày 8.8 khi vụ án vẫn trong giai đoạn điều tra. Dù bằng chứng của các vụ kiện dân sự nhẹ hơn, nhưng ông Strauss-Kahn có thể vẫn phải ra làm chứng nếu bị đưa ra xét xử.

Nữ hầu phòng 32 tuổi người Guinea này khẳng định ông Strauss-Kahn đã tấn công cô. Hôm thứ Hai, luật sư của cô - ông Kenneth Thompson - cho biết yêu cầu miễn trừ ngoại giao là không thể vì ông Strauss-Kahn không phải là một nhà ngoại giao chính thức và đang trong chuyến đi giải quyết việc "cá nhân" khi sự cố xảy ra.

"Yêu cầu này là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tránh phải trả lời cho những hành vi tồi tệ của ông ta đối với cô Diallo", ông Thompson cho biết.

Các tài liệu đệ trình hôm thứ Tư cho rằng ông Strauss-Kahn được miễn trừ theo quy định quốc tế mặc dù ông đã từ chức giám đốc Quỹ IMF khi vụ kiện bắt đầu. Quyền miễn trừ của ông Strauss-Kahn có giá trị cho đến khi ông rời đất nước, ngay sau khi vụ kiện của ông được hủy bỏ, luật sư của ông lập luận.

Được biết, giấy tờ thông hành của ông Strauss-Kahn đóng dấu "ngoại giao" bằng chữ màu đỏ tươi và được ký bởi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Các tài liệu được viết bằng sáu ngôn ngữ cho biết người mang giấy thông hành này có quyền miễn trừ quốc tế, theo tài liệu của tòa án.

Các luật sư của ông Strauss-Kahn, William Taylor và Benjamin Brafman, cũng đã đệ trình đề xuất yêu cầu xóa những đoạn trong hồ sơ kiện kể chi tiết cuộc gặp gỡ thực tế theo quan điểm của cô Diallo.

 

                                                                                       Theo Báo LĐ

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục