Một công dân Mỹ 26 tuổi đã bị bắt giữ vì có âm mưu dùng máy bay điều khiển từ xa chứa thuốc nổ tấn công Lầu Năm Góc và Đồi Capitol tại Washington DC.

d
Rezwan Ferdaus bị buộc tội dùng chiếc máy bay điều khiển từ xa này tấn công Lầu Năm Góc.

Rezwan Ferdaus còn bị buộc tội có âm mưu cung cấp tài liệu cho mạng lưới khủng bố Al Qaeda và hỗ trợ các cuộc tấn công binh sĩ Mỹ. Nhà vật lý tốt nghiệp trường đại học Northeastern bị cáo buộc lập kế hoạch thực hiện thánh chiến từ đầu năm 2010.

Ferdaus bị bắt ở Boston sau một cuộc điều tra bí mật của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Trong thông cáo, Bộ Tư pháp Mỹ mô tả chiến dịch điều tra chi tiết trong vòng vài tháng qua dẫn đến lệnh bắt giữ Ferdaus, trong đó các đặc vụ của FBI đã đóng giả đồng phạm để điều tra Ferdaus trong nhiều tháng.

Các quan chức cho hay Ferdaus thiết kế và cung cấp 8 kíp nổ điện thoại di động cho các chiến binh bí mật của Al Qaeda để chúng kích hoạt bom tại Trung Đông.

Trong cuộc gặp hồi tháng 6 năm 2011 với đặc vụ chìm, Ferdaus được cho biết chiếc điện thoại đầu tiên đã giết chết 3 lính Mỹ và làm bị thương 4 hoặc 5 người khác tại Iraq. "Đó chính xác là những gì tôi muốn" - Ferdaus nói.

Cũng trong năm 2011, Ferdaus bắt đầu nói với các đặc vụ về mong muốn tiến hành một cuộc tấn công vào Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ và toà nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol ở Washington.

Trong vai trò đồng loã, các đặc vụ chìm đã cung cấp cho Ferdaus loại chất nổ C-4, một chiếc máy bay điều khiển từ xa và vũ khí. Ferdaus bị bắt hôm 28.9 ngay sau khi vừa cất giấu số vũ khí mới nhận được.

"Qua điều tra cho thấy Ferdaus từ lâu đã lên kế hoạch thực hiện các hành vi bạo lực tấn công đất nước, nhằm mục tiêu vào Lầu Năm Góc và Đồi Capitol" - Tổng chưởng lý Carmen Ortiz nói. Tuy nhiên ông khẳng định "công chúng không bao giờ gặp nguy hiểm từ những chất nổ này".

Nếu bị kết tội, Ferdaus có thể phải đối mặt với án tù 15 năm vì tội hỗ trợ tổ chức khủng bố nước ngoài và án tù 20 năm vì âm mưu phá huỷ các cơ sở quốc phòng.

 

                                                                                    Theo Báo LĐ

 

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục