Theo một quan chức Hàn Quốc,Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị nối lại đàm phán trên vấn đề hạt nhân trong tháng 10 - dấu hiệu cho thấy nỗ lực của cả hai phía nhằm thúc đẩy trở lại các vòng đàm phán 6 bên.
Đặc phái viên của Triều Tiên Ri Yong-ho (giữa) đang liên tục tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm qua dẫn lời một quan chức cao cấp của Seoul, theo đó, nhiều khả năng Mỹ và Triều Tiên gặp lại nhau lần thứ hai trong tháng này để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cuộc tiếp xúc song phương lần thứ hai này được dự trù diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Lee Myung Bak tại Washington vào ngày 13/10.
Báo giới Hàn Quốc coi đây là nỗ lực của cả hai phía để thúc đẩy trở lại các vòng đàm phán sáu bên.
Vẫn theo lời quan chức của Seoul, chương trình làm giàu chất uranium - gọi tắt là UEP- của Triều Tiên hiện là mối quan tâm hàng đầu của quốc tế. Trong trường hợp vòng đàm phán sáu bên được nối lại, thì đây sẽ là đề tài hàng đầu mà các bên sẽ thảo luận, vì quốc tế lo ngại Triều Tiên có thể chế tạo vũ khí nguyên tử với chương trình UEP.
Từ tháng 7 tới nay, cả Hàn Quốc lẫn Mỹ đều đã tiến hành một số các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên để thảo luận về các điều kiện tiền đề cho các cuộc thương lượng đa phương, với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ và hai nước Triều Tiên.
Seoul và Washington đòi Bình Nhưỡng chấm dứt tất cả các hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử, kể cả việc làm giàu chất uranium, ngừng thử nghiệm tên lửa và cho phép thanh tra viên quốc tế trở lại giám sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên để đổi lấy viện trợ kinh tế.
Theo Dantri
Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.