Ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhằm vào khu văn phòng chính phủ Somalia tại thủ đô Mogadishu. Tổng thư ký LHQ lấy làm kinh hoàng về cuộc tấn công mà ông mô tả là “tàn bạo”.

Hàng chục người chết và bị thương, chủ yếu là học sinh.

Những người có mặt tại chỗ cho biết chiều qua, 2 kẻ đánh bom tự sát đã lái chiếc xe tải xông vào khu vực tọa lạc các văn phòng chính phủ và cho nổ chiếc xe ngay ở cổng ra vào.

“Những thây người nằm rải rác tại hiện trường đẫm máu”, các nhân chứng nói.

Trong khi đó, các giới chức tại hai bệnh viện Medina và Bandir tại Mogadishu nói họ đã nhận gần 150 người bị thương trong vụ tấn công.

Các giới chức nói đa số các nạn nhân là học sinh đã đến Bộ Giáo Dục để chờ nghe kết quả cuộc thi để được ra nước ngoài du học.

Nhóm phiến quân al-Shabab, có liên hệ với al-Qaeda, tuyên bố đứng sau vụ đánh bom này.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên tại Mogadishu, kể từ khi Chính quyền Chuyển tiếp Liên bang Somalia thông báo hồi tháng 8 vừa qua rằng họ đã đẩy bật được lực lượng al-Shabab ra khỏi thủ đô, tiếp theo sau một chiến dịch quân sự thành công do các lực lượng chính phủ và Liên minh châu Phi phát động.

Lúc đó, các giới chức tuyên bố rằng chiến thắng quân sự đó đánh dấu khởi đầu của sự cáo chung của nhóm al-Shabab.

Nhóm al-Shabab duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ các khu vực ở trung và nam Somalia, vốn là khu vực bị tác động nặng nề nhất bởi nạn hạn hán và đói kém.

Quá trình thù nghịch và bạo động của nhóm chủ chiến này đối với các tổ chức cứu trợ nhân đạo làm việc tại Somalia, đã phức tạp hóa thêm các nỗ lực cứu trợ.

Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ sự phẫn nộ về vụ khủng bố hôm qua. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm qua nói: “Không thể nào hiểu được những người vô tội lại bị nhắm tấn công một cách phi lý đến thế.”

Mỹ lên án “thái độ bất chấp mạng sống con người” của nhóm chủ chiến al-Shabab, trong khi nước Anh mô tả vụ tấn công là “nhẫn tâm” và Pháp dùng từ “đê hèn” khi lên án cuộc tấn công.

Chính phủ Somalia nói cuộc tấn công, vụ đẫm máu nhất từ khi cuộc nổi dậy được phát động, cho thấy mối nguy do các phần tử khủng bố đặt ra, vẫn tồn tại.

 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục