Thủ tướng Nga Vladimir Putin chỉ trích bản án 7 năm tù giam của cựu Thủ tướng Ukraina và cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ năng lượng giữa Nga và Ukraina.

 

Thủ tướng Putin cho rằng bản án của bà Tymoshenko có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ năng lượng giữa Nga và Ukraina.
Thủ tướng Putin cho rằng bản án của bà Tymoshenko có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ năng lượng giữa Nga và Ukraina.

"Tôi không hiểu tại sao cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko bị kết tội lạm dụng quyền lực. Điều này thật nguy hiểm và thiếu tính xây dựng khi nghi ngờ toàn bộ gói thoả thuận này" - ông Putin đề cập tới thoả thuận mua bán khí đốt được ký kết vào tháng 1 năm 2009 giữa Nga và Ukraina.

Thoả thuận năm 2009 gắn giá khí đốt Nga bán cho Ukraina với giá dầu thế giới. Giá dầu đã tăng vọt sau đó, khiến các ngành công nghiệp của Ukraina bị ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ hiện thời cáo buộc rằng, thoả thuận này gây hậu quả nặng nề cho Ukraina.

Tuy nhiên, Thủ tướng Putin - hiện đang có chuyến công du Bắc Kinh - không bày tỏ sự cảm thông cá nhân trước bản án 7 năm tù giam của bà Tymoshenko, mà mô tả bà là một đối thủ chính trị hơn là một người bạn.

"Đối với chúng tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng, bà Tymoshenko không phải là bạn và cũng không có quan hệ gì, mà bà là một đối thủ chính trị. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đáng ra đã có lợi thế cạnh tranh lớn hơn nếu như chúng tôi cùng chung sức mạnh trong quá trình hội nhập thời hậu Xô Viết".

Về thoả thuận khí đốt nói trên, cơ quan thông tấn Nga dẫn lời ông Putin cho biết bà Tymoshenko không ký bất kỳ thoả thuận nào với tư cách cá nhân, bởi "hợp đồng được ký kết giữa các đối tác kinh tế", cụ thể là Công ty dầu khí Nga Gazprom và Naftogaz của Ukraina. Ông Putin cho rằng thoả thuận trên tuân thủ đầy đủ luật pháp hai nước.

Từ lâu chính phủ Ukraina đã thúc giục Nga xem xét lại công thức định giá dầu hiện thời, nhưng hai bên chưa đạt được thoả thuận chung về vấn đề này.

Nga là nước cung cấp 1/4 nhu cầu khí đốt của Liên minh Châu Âu, trong đó 80% sản lượng xuất khẩu đi qua đường ống dẫn dầu của Ukraina.

 

                                           Theo LaoDong

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục