Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa loan báo là các kỹ sư của họ có thể sẽ cho đóng vĩnh viễn các cỗ máy hạt nhân bị hư hại của nhà máy Fukushima I vào khoảng cuối năm nay, trước thời hạn dự kiến là vào năm tới.

Hàng nghìn người đã được sơ tán cách vùng đất cách ly quanh nhà máy Fukushima I 20km

Nhà máy Fukushima I đã phát nổ và rò rỉ phóng xạ kể từ tháng 3 năm nay, sau trận động đất và sóng thần khủng khiếp. Các chuyên viên Nhật Bản đang nỗ lực khắc phục và dự kiến sẽ cho đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 1 năm tới.

Nhưng giờ đây, họ cho là nhà máy Fukushima I có thể được hoàn toàn đóng lại vào cuối năm 2011. Kỹ thuật này được gọi là “cold shutdown” (đóng nguội), nghĩa là duy trì liên tục nhiệt độ các cỗ máy dưới 100 độ C.

“Đóng nguội sẽ được tuyên bố một khi nhiệt độ tại đáy bể áp lực của mỗi lò phản ứng được duy trì liên tục dưới 100 độ C và việc rò rỉ phóng xạ từ những lò phản ứng này nằm trong khả năng kiểm soát”, TEPCO tuyên bố.

Đại diện công ty, ông Yoshikazu Nagal nói: “Chúng tôi cần phải duy trì tình trạng này liên tục và xem các cỗ máy có yên ổn hay không”.

Đã có tới 128.000 tấn nước nhiễm phóng xạ đã được xứ lý và hiện còn khoảng 43.000 tấn nước phải thanh lọc.

Ông Nagal cho biết sau khi được thanh lọc, số nước này lại được đưa trở lại vào các cỗ máy hạt nhân để làm nguội lạnh chúng.

Công ty TEPCO cũng đã làm giảm lượng phóng xạ thoát ra khoảng 50%, một chỉ số được cho là rất khá.

Nhưng các chuyên gia hạt nhân cho là phải mất nhiều năm, thậm chí vài thập niên, mới mong tẩy sạch các hậu quả do nhà máy Fukushima I gây ra.

Thảm hoạ ở Fukushiam I đã được xem là tệ hại nhất thế giới kể từ khi xảy ra sự cố tại nhà máy Chernobyl năm 1986 đến nay.

 

                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục