Nước lũ gây ngập nặng một con đường tại quận Rangsit, ngoại ô Bangkok.

Nước lũ gây ngập nặng một con đường tại quận Rangsit, ngoại ô Bangkok.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 25/10, nội các nước này đã thông qua gói cứu trợ lũ lụt trị giá 325 tỷ bạt (khoảng 10,5 tỷ USD), giúp các doanh nghiệp và cá nhân đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm trở lại đây.

 

Gói cứu trợ bao gồm khoản hỗ trợ tài chính cho các gia đình với mức cấp phát tối đa lên tới 40.000 bạt (1.300 USD)/gia đình, và khoản tín dụng 80 tỷ bạt giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất. Phát biểu sau cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng Thái Lan Kíttirát Na Rạnông (Kittiratt Na Ranong) cho biết: “Mục đích thông qua cứu trợ nhằm đảm bảo tất cả các nạn nhân của lũ lụt đều được trợ giúp". Trước đó, Chính phủ Thái Lan cũng đã chi hàng tỷ bạt cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, chính quyền Băngcốc đang tăng cường phối hợp với Trung tâm cứu trợ lũ lụt để đối phó với dòng nước lũ dự kiến lên tới 4 tỷ m3 đang từ phía Bắc đổ về vào đúng thời điểm xảy ra triều cường. Hai nhiệm vụ quan trọng nhất được đặt ra là phải bảo vệ được các khu vực kinh tế quan trọng và hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng. Hiện cư dân các khu vực Lắcxi (Laksi), Đôn Mường (Don Mueang), Xai Mai (Sai Mai), Nông Chốc (Nong Chok), Min Buri (Min Buri), Khan Na Yao (Khan Na Yao), Lạt Crabăng (Lat Krabang), Bang Phlát (Bang Phlat) và Thauy Oátthani (Thawi Watthana) đều đã được khuyến cáo đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các chuyến bay đi và đến tại sân bay Đôn Mường cũng bắt đầu ngừng hoạt động từ 19h00 ngày 25/10 và có thể sẽ kéo dài đến ngày 1/11.

Theo diễn biến mới nhất, hiện mực nước trên sông Chao Phraya (Chao Phraya), con sông chính chảy qua Băngcốc, đã dâng lên mức kỷ lục 2,3 m so với mực nước biển và có nguy cơ lên tới 2,6 m trong vài ngày tới. Trong khi đó, chính quyền thành phố chỉ có thể bơm tháo nước được khoảng 400 triệu m3/ngày.

Trước tình hình này, Quốc hội Thái Lan dự kiến nhóm họp vào ngày mai (26/10) để bàn cách đối phó với lũ lụt sau khi không thành công trong việc "lái" dòng nước lũ qua các khu vực phía Đông và Tây của thủ đô Băngcốc. Theo thống kê, đợt lũ tồi tệ nhất tại Thái Lan trong nửa thế kỷ qua này đã làm thiệt mạng ít nhất 366 người và ảnh hưởng gần 2,5 triệu người, trong đó hơn 113.000 người phải chuyển đến sống tại các khu tạm cư và 720.000 người cần được chăm sóc y tế.

Lũ lụt nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng đã khiến một số quốc gia Đông Nam Á hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong hai năm 2011-2012. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho biết do ảnh hưởng của lũ lụt, tăng trưởng GDP của nước này trong năm nay có thể giảm 1 - 1,7% so với dự toán trước đó. Philíppin cũng tuyên bố sẽ hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 4,5-5,5% (2011) và 5-6% (2012), so với chỉ tiêu đề ra tương ứng là 5-6% và 5,5-6,5%. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Campuchia Kiết Chuôn (Keat Chhon) tuần trước nói nước này sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 từ 7% xuống 6%. Xinhgapo hạ dự báo mức tăng xuất khẩu năm nay từ 8-10% xuống còn 6-7%. Còn theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức tăng trưởng kinh tế của Inđônêxia trong năm nay có thể giảm từ 6,5% xuống 6,3% ./.

 

                                                                               Theo TTXVN

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục