Libya đã tăng sản lượng dầu thô lên 600.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ trở lại mức 1.6 triệu thùng/ngày thời trước cuộc nội chiến vào cuối năm 2012.

Libya là thành viên OPEC và chiếm vị trí thứ 8 về khối lượng khai thác dầu.
 
Ông Nouri Berouin, chủ tịch Tổng công ty dầu khí quốc gia (NOC) Libya, cho biết sản lượng đã “nhỏ giọt” trong cuộc nội chiến đã tăng lên 600.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ lên 200.000 thùng/ngày nữa vào cuối năm nay.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế của các nhà xuất dầu diễn ra ở Qatar, ông Berouin nói việc sửa chữa cơ sở hạ tầng ngành dầu mỏ tiêu tốn “hàng trăm triệu USD”.

“Sản lượng của chúng tôi đã tăng lên 600.000 thùng/ngày, trong đó 140.000 được chuyển tới các nhà máy lọc dầu của Libya và 460.000 khác dùng để xuất khẩu”, ông Berouin nói.

Cuộc nội chiến tại Libya đã khiến ngành công nghiệp dầu của Libya ngừng hoạt động và xuất khẩu chỉ nối lại vào tháng 9.

Tuần trước, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris cho hay việc sản xuất dầu tại Libya đã được nối lại nhanh hơn dự kiến do một đường ông quan trọng được sửa chữa.

Ước tính, hơn 10% cơ sở hạ tầng của Libya - một thành viên của OPEC - đã bị hư hại nặng nề trong cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng.

Dầu chiếm 1/4 tổng sản lượng kinh tế và 95% kim ngạch xuất khẩu của Libya.

Tuy nhiên, cuộc nội chiến đẫm máu đã làm việc khai thác dầu trở nên nhỏ giọt, khoảng hơn 50.000 thùng một ngày, so với 1,6 tỷ thùng thời trước cuộc chiến.

 

                                                                               Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục