Ba giáo viên nhiễm HIV tại Trung Quốc đã làm đơn kêu cứu lên Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đề nghị chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử sau khi bị các cơ quan tuyển dụng từ chối nhận vào làm.

d
Nạn kỳ thị với người nhiễm HIV - đặc biệt là trong hệ thống tuyển dụng công chức - vẫn là “vấn đề lớn”.

Đơn kêu cứu gửi lên Văn phòng các vấn đề tư pháp của Hội đồng Quốc gia tại Bắc Kinh, do Thủ tướng Ôn Gia Bảo đứng đầu, được cho là một phép thử đối với cam kết của Trung Quốc trong việc thực thi pháp quyền. Cả 3 giáo viên này đều đã vượt qua kỳ thi sát hạch công chức, song bị các sở giáo dục tại 3 tỉnh từ chối nhận vào làm sau khi biết họ dương tính với HIV. Hồi năm 2010, toà án tại tỉnh An Huy và Tứ Xuyên đã bác bỏ đơn kiện chính quyền địa phương của các nạn nhân trên.

Trong đơn kiện thứ ba gửi lên toà án Quý Châu, thẩm phán thụ lý vụ việc đã từ chối xử lý và yêu cầu nguyên đơn gặp chính quyền địa phương để giải quyết. “Tiếng nói bảo vệ quyền có việc làm của người nhiễm HIV thường bị chìm lấp bởi sự sợ hãi đối với căn bệnh từ cộng đồng” - đơn kêu cứu viết.

Điều phối viên quốc gia Văn phòng UNAIDS tại Trung Quốc - ông Mark Stirling - cho biết, đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc đối với lá đơn trên.

“Việc tuyển dụng nên dựa vào chất lượng người xin việc, chứ không phải là tình trạng nhiễm HIV của giáo viên” - ông Stirling cho hay.

Theo luật sư Yu Fangqiang (Tổ chức xã hội Tianxia Gong), Trung Quốc hiện có khoảng 740.000 bệnh nhân nhiễm HIV. Ông Yu cho rằng, nạn kỳ thị với người nhiễm HIV - đặc biệt là trong hệ thống tuyển dụng công chức - vẫn là “vấn đề lớn”.

Bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung Quốc thường bị từ chối điều trị y tế tại các bệnh viện lớn do sự sợ hãi đối với căn bệnh này - nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hồi tháng 5 cho hay.

 

                                                                                Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục