Ủy viên châu Âu về dịch vụ kinh tế và tiền tệ Olli Rehn phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tài chính châu Âu.

Ủy viên châu Âu về dịch vụ kinh tế và tiền tệ Olli Rehn phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tài chính châu Âu.

Sáu ngân hàng đứng đầu thế giới hôm 30-11 đã tuyên bố một nỗ lực phối hợp giúp các ngân hàng nước ngoài vay và cho vay dễ dàng hơn nhằm vực dậy kinh tế toàn cầu và giúp châu Âu có thêm thời gian để đối phó với các khoản nợ.

Theo hãng tin AFP, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng các ngân hàng trung ương của Anh, Canada, Thụy Sĩ và Nhật Bản tuyên bố kế hoạch bơm tiền vào thị trường bằng cách thu hẹp lãi suất chuyển đổi USD xuống còn 0,5% từ ngày 5-12. Trước đó, Ngân hàng Trung Quốc cũng đã có động thái tương tự khi thông báo cắt giảm yêu cầu dự trữ của các ngân hàng - một quyết định chưa từng có từ 3 năm qua. Điều này sẽ giúp các ngân hàng và người đi vay dễ tiếp cận vốn trong thời gian các nhà làm chính sách chưa có giải pháp cụ thể về việc cứu trợ tài chính trong khu vực đồng euro.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến lên kế hoạch thuyết phục thị trường rằng tình trạng nợ công của Ý và Hy Lạp sẽ không lan rộng. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề này dự kiến được tổ chức tại Brussels trong 2 ngày 8 và 9-12. Ủy viên châu Âu về dịch vụ kinh tế và tiền tệ Olli Rehn tuyên bố sau hội nghị bộ trưởng tài chính châu Âu hôm 30-11: “Chúng ta hiện có khoảng thời gian 10 ngày để hoàn tất và quyết định phản ứng trước cuộc khủng hoảng trong EU”. 

 

                                                           Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục