Các nhóm cứu hộ cho biết gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Các nhóm cứu hộ cho biết gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Hơn 300 người mất tích và nhiều người có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư lậu tới Úc bị chìm ngoài khơi đảo Java (Indonesia) tối 17-12, theo Reuters.

 

Cho đến nay mới chỉ có 76 người trong số 380 người đi trên tàu được cứu, theo Sahrul Arifin - người đứng đầu ban cấp cứu và hậu cần thuộc Trung tâm giảm nhẹ thiên tai Đông Java.

Ông cho biết sóng lớn đã đánh đắm con tàu làm bằng gỗ này khi nó ra khơi khoảng 90km. “Các nhóm tìm kiếm và cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm trên vùng biển quanh nơi tàu gặp nạn, và hiện chúng tôi đang gửi các túi đựng xác tới đó” - ông Arifin nói.

Phần lớn người đi trên tàu là người nhập cư lậu từ nhiều nước, trong đó có Iran và Afghanistan.

Hãng tin nhà nước Antara dẫn nguồn tin cảnh sát nói các báo cáo ban đầu cho thấy dường như con tàu đã chở gấp hai lần tải trọng cho phép.

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương, nhưng thành viên nhóm cứu hộ Brian Gauthier cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu làm giảm tầm nhìn.

Esmat Adine - 24 tuổi, một trong những người sống sót đến từ Afghanistan - kể với Antara rằng lúc đầu con tàu bị lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia khiến hành khách đang chen nhau trên tàu hoảng loạn.

“Điều này khiến con tàu bị lắc nhiều hơn và cuối cùng bị chìm” - anh kể.

Adine nói thêm rằng anh và những người khác đã bám lấy mảnh vỡ của con tàu cho đến khi được ngư dân địa phương tìm thấy và vớt lên. Anh ước tính có hơn 40 trẻ em trên tàu.

Indonesia có hơn 18.000 hòn đảo và hàng ngàn kilômet bờ biển không được tuần tra nên trở thành một điểm quá cảnh quan trọng cho những người nhập cư lậu.

Tháng trước, một tàu chở khoảng 70 người tị nạn từ Afghanistan, Iran và Pakistan đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Trung Java của nước này làm ít nhất tám người chết.

 

                                                                      Theo TuoiTre

Các tin khác


Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Vụ sập tòa nhà ở Nam Phi: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tối 8/5, chính quyền thành phố George của Nam Phi xác nhận tổng số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang thi công đã lên tăng lên 8 người, sau khi một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục