Thủ tướng Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại phiên họp Ban tham mưu nhân dân và Hội đồng Phối hợp liên bang của Mặt trận Nhân dân toàn Nga (ONF) ngày 27/12 tại Mátxcơva, Thủ tướng Vladimir Putin đã đề nghị áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 3/2012 diễn ra một cách trung thực, minh bạch và hợp hiến.

 

Thủ tướng Putin cho rằng cần phải kêu gọi các cử tri và tổ chức xã hội Nga nêu sáng kiến và đề nghị các biện pháp liên quan đến việc bảo đảm cho cuộc bầu cử tổng thống mới trung thực và hợp hiến.

Về phần mình, ông đề nghị lắp đặt các thùng bỏ phiếu trong suốt cùng các camera hoạt động 24/24 tại tất cả các điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu, đồng thời sau bầu cử sẽ sử dụng các camera này tại các trường học cũng như tại các công sở nhà nước và tỉnh-thành, tổ chức trao đổi ý kiến và tranh luận qua Internet để tìm hiểu và áp dụng những ý kiến của dân chúng liên quan đến việc bảo đảm cho cuộc bầu cử minh bạch và công bằng.

Thủ tướng Putin tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống mới không chỉ nhằm chọn ra nhà lãnh đạo xứng đáng nhất, mà còn để xác định chiến lược phát triển đất nước.

Ông nêu rõ ONF và ông đã đề ra chiến lược gồm phát triển và tăng cường các thể chế kinh tế, hiện đại hoá và chuyển nền kinh tế Nga sang giai đoạn phát triển mới dựa vào các thành tựu phát minh-sáng chế, cải cách hệ thống chính trị và tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Đường lối đó được đa số người dân Nga ủng hộ và góp phần thực hiện.

Ông cũng nhấn mạnh rằng một số thế lực không có mục tiêu thống nhất, chương trình thống nhất và thủ lĩnh của mình đang âm mưu đòi
xem xét lại kết quả bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, nhưng âm mưu đó chắc chắn sẽ thất bại và chính quyền Nga không cho phép họ thực hiện mưu đồ này./.

                                                                          Theo Báo Vietnam+
 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục