Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)

Ngày 24/2, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đích thân gửi thư cho Tổng thống Hamid Karzai xin lỗi chính phủ và người dân Afghanistan về vụ lính Mỹ đốt một số cuốn Kinh Koran linh thiêng của người Hồi giáo, Nhà Trắng đã phải lên tiếng giải thích về mục đích của bức thư này.

 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest trong cuộc họp báo ngày 24/2 nói rằng Tổng thống Obama gửi bức thư trên là xuất phát từ mối lo ngại về sự an toàn của binh lính và các nhân viên dân sự Mỹ đang có mặt tại Afghanistan.

Theo lời người phát ngôn: “Với tư cách là Tổng tư lệnh, Tổng thống tin rằng một lời xin lỗi là cách thích hợp nhất để bảo đảm an toàn cho người Mỹ, nhất là binh lính Mỹ. Nó đồng thời cũng cho thấy người Mỹ tôn trọng tín ngưỡng và các hành xử tôn giáo của người dân Afghanistan.”

[
Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ binh sỹ NATO đốt kinh Koran]

Mặc dù ông Obama đã gửi thư xin lỗi, nhưng bức thư đó vẫn chưa làm dịu cơn tức giận của người Hồi giáo Afghanistan, khiến có thêm 7 người nữa bị thiệt mạng, nâng tổng số người bị chết lên hơn 20 trong 4 ngày bùng nổ biểu tình gây bạo lực kể từ khi lính Mỹ đốt các cuốn Kinh Koran trong căn cứ không quân Bagram, nằm ở phía Đông thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định các vụ đụng độ và bạo lực này sẽ không gây nguy hại cho các mục tiêu tổng thể của Mỹ tại Afghanistan.

Giải trình trên đây của người phát ngôn Nhà Trắng được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Chủ tịch Newt Gingrich lớn tiếng phê phán ông Obama, cho rằng “thật là sai lầm và hổ nhục vì đúng ngày lính Afghanistan bắn chết 2 lính Mỹ thì Tổng thống Mỹ lại gửi thư xin lỗi người Afghanistan”./.

 
                                                                           Theo Báo TTXVN
 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục