Những người biểu tình tập trung tại Kuantan, cách thủ đô Kuala Lumpur 26km về phía đông để phản đối kế hoạch xây dựng nhà máy lọc đất hiếm của Úc - Ảnh: AFP

Những người biểu tình tập trung tại Kuantan, cách thủ đô Kuala Lumpur 26km về phía đông để phản đối kế hoạch xây dựng nhà máy lọc đất hiếm của Úc - Ảnh: AFP

Khoảng 3.000 người dân Malaysia sống gần nơi dự kiến xây dựng một nhà máy lọc đất hiếm đã biểu tình yêu cầu dừng dự án này ngày 26-2.

 

Những người biểu tình ở Kuantan, miền đông Malaysia cho biết họ lo sợ bị rò rỉ phóng xạ từ nhà máy. Cuộc biểu tình có tên Green Gathering 2.0 (Cuộc tụ tập xanh 2.0), bắt đầu với màn múa hát vui vẻ của những người trong trang phục xanh lá cây.

Các nhà lập pháp và cả Công ty khai thác mỏ Lynas (Úc) đều khẳng định nguy cơ đã được xem xét để đảm bảo sức khỏe của người dân tại khu vực sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ít người tin chính phủ có đủ sức xử lý thảm họa phóng xạ nếu xảy ra.

Cổ phiếu của Lynas đã tăng hồi tháng trước sau khi Malaysia cho phép xây dựng nhà máy lọc đất hiếm. Nhà máy này sẽ xử lý đất hiếm nhập từ mỏ núi Weld, phía Tây Úc và khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những nhà máy cung cấp nguồn đất hiếm quý giá lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc chiếm hơn 95% thị phần đất hiếm toàn cầu.

Nhu cầu thế giới về kim loại đất hiếm - vốn rất cần cho việc sản xuất các mặt hàng cao cấp - tăng mạnh trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, Trung Quốc đã hạn chế sản xuất và cắt giảm xuất khẩu mặt hàng này. Động thái đó khiến dư luận chỉ trích Trung Quốc đang cố tình làm giá.

 

                                                                Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục