Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 22/3 thông báo Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị tiếp theo của nhóm "Những người bạn của Syria" tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh đang có những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu kéo dài suốt năm qua của Chính phủ Syria.

 

Bà Nuland xác nhận Ngoại trưởng Hillary sẽ dự hội nghị ở Istanbul vào ngày 1/4 tới sau khi từng có mặt tại hội nghị lần đầu tiên của nhóm "Những người bạn của Syria" ở thủ đô Tunis (Tunisia) hồi tháng trước, cùng với đại diện tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Arập và các cường quốc phương Tây.
 
Theo bà Nuland, cuộc gặp sắp tới sẽ thúc đẩy những nỗ lực trước đây để chấm dứt tình hình bạo lực tại Syria, tạo thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và khởi động một tiến trình chính trị nhằm thay thế Tổng thống nước này Bashar al-Assad.
 
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cùng ngày cho rằng Tổng thống al-Assad đã vứt bỏ các cơ hội sống sót khi không thực thi những cải cách dân chủ vào giai đoạn đầu của Mùa Xuân Arập.

Phát biểu với báo giới tại Viên trước khi tới Brussels dự một hội nghị các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu, ông Davutoglu nêu rõ: "Tôi không nghĩ rằng chính quyền hiện nay tại Syria có thể tồn tại. Chế độ đó đang đi ngược với lôgích và bánh xe lịch sử... Một chế độ chống lại chính người dân của mình và cố tình tìm cách giữ nguyên trạng khó có thể tồn tại".
 
Theo hãng thông tấn bán chính thức Anatolian, ông Davutoglu cho hay Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi một kế hoạch hành động chung của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực ở Syria. Ông cho rằng thông điệp chung mà cộng đồng quốc tế đưa ra trước cuộc khủng hoảng Syria hiện nay là chưa đủ, do đó "một kế hoạch hành động chung cần được thực thi."
 
Đây là phản ứng chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về Tuyên bố chủ tịch được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hôm 21/3, trong đó kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực tại Syria và khởi động một cuộc đối thoại chính trị toàn diện giữa chính quyền Damascus và toàn thể phe đối lập./.

                                                                       Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục