Ngoại trưởng các nước Arập ngày 29/3 sẽ đệ trình lên các nguyên thủ quốc gia Arập một dự thảo nghị quyết không đề cập đến hai vấn đề là sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari tối 28/3 đã đưa ra tuyên bố trên sau Hội nghị Ngoại trưởng các nước Arập diễn ra tại thủ đô Baghdad.
 
Ông Zebari khẳng định sáng kiến mà Liên đoàn Arập (AL) đưa ra ngày 22/1 là rõ ràng và không yêu cầu Tổng thống Assad ra đi. Các ngoại trưởng Arập không yêu cầu điều này và quyết định được đưa ra không đi theo hướng này.
 
Ông nhấn mạnh chính nhân dân Syria sẽ quyết định, chọn lựa và bầu ra lãnh đạo của họ chứ không phải là AL hay bất cứ ai khác khiến họ phải chọn lựa người lãnh đạo. Về khả năng trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syria, ông Zebari nói: "Chúng tôi không đề cập đến vấn đề trên."
 
Ngoại trưởng Zebari còn cho biết 10 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Arập chính thức khai mạc vào ngày 29/3.
 
Ông Zebari nói: "Tổ chức hội nghị này là một thông điệp nói lên rằng Irắc đang quay trở lại với thế giới Arập và khu vực sau khi bị cô lập từ năm 1990. Ngoài vấn đề Syria, hội nghị này cũng sẽ đề cập tới các vấn đề Palestine, Somalia, vũ khí hạt nhân. Đây sẽ là một kỳ họp lịch sử vì nghị quyết của kỳ họp sẽ chỉ đề cập đến chín vấn đề so với 40 vấn đề như thông lệ"./.

 

                                                                 Theo TTXVN


Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục