Cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua có bước ngoặt kịch tính với việc cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị tước bỏ toàn bộ chức vụ trong khi người vợ bị bắt vì nghi ngờ giết người.

 

Ông Bạc Hy Lai từng được dự đoán sẽ thăng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo cao cấp Trung Quốc cho đến khi bị cách chức vào tháng 3, trước khi bị đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 10.4, theo AFP.

Theo sau thông báo về việc ông Bạc bị loại khỏi Bộ Chính trị gồm 25 thành viên là tiết lộ chấn động rằng vợ ông, bà Cốc Khai Lai bị bắt giam và bị điều tra về tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Theo Tân Hoa xã, Cốc Khai Lai và người quản gia Trương Hiểu Quân đã nảy sinh hiềm khích với Heywood vì “quyền lợi kinh tế”.

Cả hai hiện bị điều tra về tội giết người giữa lúc ông Bạc bị nghi ngờ có những “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, theo Tân Hoa xã.

Hôm 11.4, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nói “ông Bạc đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, gây tổn hại đến sự nghiệp và hình ảnh của đảng và nhà nước”.

“Bất kỳ ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo luật và sẽ không được dung thứ, bất luận là dính líu đến ai”, tờ báo viết trong bài xã luận có tựa “Kiên quyết ủng hộ quyết định đúng đắn của Trung ương đảng”.


 Tin tức về Bạc Hy Lai trên trang nhất báo chí Trung Quốc hôm 11.4 - Ảnh: AFP

Trước khi bị kỷ luật, ông Bạc, một cựu bộ trưởng thương mại, từng được dự đoán sẽ trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Diễn biến vụ Bạc Hy Lai

Tháng 2.2012

Ngày 2: Cánh tay phải của ông Bạc và là giám đốc công an Trùng Khánh bị giáng chức

Ngày 6: Vương đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và được tường thuật là đã xin tị nạn

Ngày 7: Vương tự nguyện rời lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Ngày 8: Vương được thông báo nghỉ phép vì căng thẳng do làm việc quá sức.

Tháng 3.2012

Ngày 2: Tân Hoa xã thông báo Vương bị điều tra song không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 9: Bạc Hy Lai công khai bảo vệ vợ mình tại cuộc họp báo trong dịp họp Quốc hội Trung Quốc.

Ngày 15: Bạc bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh mà không có lý do. Phó thủ tướng Trương Đức Giang thay thế vị trí của ông Bạc.

Ngày 26: Chính phủ Anh yêu cầu Trung Quốc điều tra cái chết của công dân Neil Heywood. Tin đồn về sự dính líu của bà Cốc Khai Lai bắt đầu xuất hiện.

Tháng 4.2012

Ngày 10: Ông Bạc bị đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc thông báo bà Cốc Khai Lai bị điều tra trong vụ cố sát ông Heywood.

Vụ bê bối chính trị Trung Quốc nổ ra vào tháng 2 khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cộng sự đắc lực một thời của ông Bạc, chạy đến xin tị nạn chính trị tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Các tường thuật cho biết ông Vương lo sợ cho tính mạng sau khi báo cáo với ông Bạc rằng gia đình ông là đối tượng trong vụ điều tra của cảnh sát về cái chết của ông Heywood.

Theo Tân Hoa xã, ông Vương đã tố giác bà Cốc Khai Lai dính líu đến vụ giết ông Heywood khi ở lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Doanh nhân 41 tuổi được phát hiện đã chết tại Trùng Khánh vào tháng 11.2011. Ban đầu cảnh sát nói ông chết vì ngộ độc rượu.

Các cáo buộc đã dẫn đến một cuộc điều tra thứ 2. Tân Hoa xã tường thuật bà Cốc Khai Lai và con trai có “xung đột” với ông Heywood về “vấn đề kinh tế”.

Bản chất chính xác về vai trò của Heywood và quan hệ của ông này với gia đình Bạc Hy Lai hiện chưa rõ ràng và là chủ đề của nhiều đồn đoán cả trong và bên ngoài Trung Quốc, theo BBC.

Vụ bê bối vẫn chìm trong bí mật cho đến khi xuất hiện tin tức nước Anh yêu cầu Trung Quốc tái điều tra cái chết của ông Heywood ở Trùng Khánh vào cuối tháng trước, giữa lúc có nhiều tin đồn vụ án có thể dính líu đến gia đình ông Bạc.

Tin tức về ông Bạc Hy Lai và vợ xuất hiện trên trang nhất của mọi tờ báo lớn ở Trung Quốc hôm 11.4 và là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên trang mạng xã hội Sina Weibo, theo AFP.

Nhiều công dân mạng đã than vãn về mức độ tham nhũng và suy thoái đáng lo ngại trong nền chính trị Trung Quốc trong lúc những người khác nói vụ bê bối cho thấy các lãnh đạo Trung Quốc có quá nhiều quyền lực, theo AFP.

Những nhân vật chính trong vụ kỳ án

Bạc Hy Lai

Những tham vọng thấy rõ của chính trị gia 62 tuổi biến ông trở thành một nhân vật gây chia rẽ: những người ủng hộ ca ngợi ông là một chính trị gia dũng cảm có thể làm được việc trong khi những người khác lên án sự tàn nhẫn của ông này. 

Cốc Khai Lai

Đây là người vợ thứ 2 của ông Bạc, hiện 51 tuổi. Là con gái của một viên tướng, bà Cốc trở thành một luật sư nổi tiếng vì những thành công từ việc giúp các công ty Trung Quốc thắng kiện ở Mỹ. Bà Cốc từng được mô tả như là Jackie Kennedy của Trung Quốc.

Vương Lập Quân

Bạc Hy Lai chọn giám đốc công an 52 tuổi lãnh đạo chiến dịch bài trừ băng nhóm ở Trùng Khánh. Ông Vương, người nổi tiếng như một hung thần của giới tội phạm, trở thành phó thị trưởng Trùng Khánh và được xem là một người bạn của gia đình. Tuy nhiên, căng thẳng phát sinh khi ông Vương bị cơ cấu lại chức vụ, vài ngày sau đó, Vương chạy đến lãnh sự quán Mỹ.

Neil Heywood

Doanh nhân 41 tuổi người Anh, là thành viên ban giám đốc hãng Aston Martin và là chuyên gia tư vấn của hãng tư vấn Hakluyt. Heywood nói với bạn bè rằng ông biết gia đình ông Bạc khi cả hai còn ở Đại Liên.

 

                                                                Theo Thanhnien

 

Các tin khác


Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Vụ sập tòa nhà ở Nam Phi: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tối 8/5, chính quyền thành phố George của Nam Phi xác nhận tổng số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang thi công đã lên tăng lên 8 người, sau khi một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát.

Giá dầu thế giới hạ nhiệt nhờ lo ngại về nguồn cung dịu bớt

Giá dầu thế giới chốt phiên 7/5 giảm nhẹ, khi có những dấu hiệu cho thấy lo ngại về nguồn cung dịu bớt, trong khi các nhà giao dịch chuyển hướng chú ý tới số liệu về dự trữ của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục