Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành song song 2 cuộc tập trận lớn trong tuần này, trong đó có cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay, nhân kỷ niệm 62 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên.

 

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận quy mô lớn

Máy bay do thám tầm cao E-737, còn được gọi là “Mắt bồ câu", lần đầu tiên sẽ tham gia tập trận Mỹ - Hàn.

 
Triều Tiên lập tức cáo buộc đây là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến 1953.
 
Cuộc tập trận thứ nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra ngày 22/6 tại Pocheon, giáp giới với Triều Tiên, và được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik. Đây sẽ là cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ và Hàn Quốc.

Tham gia tập trận gồm có 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc, cùng một lượng lớn máy bay chiến đấu F-15K, E-737, T/A-50, máy bay trực thăng Apache và xe tăng. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ đưa máy bay chiến đấu T/A-50 và máy bay do thám tầm cao E-737 tham gia tập trận. Máy bay E-737 còn được gọi với tên khác là “Mắt bồ câu" (Peace Eye).

Hàn Quốc cho biết mục đích tập trận nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng phản công của quân đội Hàn Quốc trước các cuộc tấn công diễn ra theo đúng kịch bản của cuộc chiến tranh 62 năm về trước.

Cuộc tập trận được tổ chức cùng thời điểm với cuộc diễn tập hải quân chung Nhật - Mỹ - Hàn, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/6.

“Hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tập trận nhằm tăng cường khả năng hợp tác cũng như trao đổi thông tin trong hoạt động an ninh hàng hải và giảm nhẹ thiên tai”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hồi tuần trước cho biết.

Theo kế hoạch, tàu sân bay USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân.cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này. Đây là tàu thuộc phiên chế của Hải quân Mỹ, hiện đang có mặt tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa của Nhật Bản.

Thông tin về các cuộc tập trận bắn đạn thật Mỹ - Hàn cũng như cuộc diễn tập hải quân Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc đã gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Triều Tiên.

Triều Tiên cáo buộc các nước vi phạm Hiệp định đình chiến

Hai cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các nước với Triều Tiên vẫn trong tình trạng căng thẳng kể từ sau vụ phóng vệ tinh bất thành của Bình Nhưỡng hồi tháng 4.

Trong phản ứng đầu tiên đưa ra ngày 18/6, Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận của hải quân Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng động thái này vi phạm Hiệp định đình chiến được hai miền Triều Tiên ký kết sau cuộc chiến tranh 1950 – 1953.

“Cuộc tập trận ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vi phạm trắng trợn Hiệp định đình chiến năm 1953 và là hành động gây hấn rõ ràng với Bình Nhưỡng", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ.

Cũng theo người phát ngôn trên, Mỹ đang cố tình leo thang căng thẳng quân sự bằng cách theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ không khiếp sợ và sẽ tìm mọi cách nâng cao khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền cũng như vị thế của mình.      

 

                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục