Chủ tịch Cuba Raul castro đã gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc và ký kết một loạt các thoả thuận trong khuôn khổ chuyến công du quan trọng tới Bắc Kinh.

Chủ tịch Cuba và người đồng cấp Trung Quốc nâng cốc trong lế ký kết các thoả thuận ngày 5/7.
Chủ tịch Cuba và người đồng cấp Trung Quốc nâng cốc trong lế ký kết các thoả thuận ngày 5/7.

Nhà lãnh đạo Cuba Raul castro hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày mà các nhà phân tích tin rằng sẽ cho ông cơ hội tận mắt chứng kiến những thành tựu cải cách kinh tế của Trung Quốc.

Sau khi ông castro và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có cuộc hội đàm hôm 5/7, hai nước đã ký kết 8 thoả thuận hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có nông nghiệp, y tế và công nghệ.

Ông Hồ Cẩm Đào đã hối thúc sự hợp tác mạnh mẽ hơn với Cuba về thương mại, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ sinh học, hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho biết.

Cả Trung Quốc và Cuba đều đang ở giai đoạn quan trọng của sự phát triển, Chủ tịch Trung Quốc nói với người đồng cấp Cuba.

Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Trung Quốc-Cuba sẽ giúp thúc đẩy mạnh sự phát triển chung và phát triển hợp tác giữa Trung Quốc và khu vực Mỹ La-tinh nói chung, ông Hồ Cẩm Đào cho biết thêm.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Cuba tới thăm Trung Quốc kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo đất nước từ anh trai Fidel castro vào năm 2008. Chuyến thăm cũng diễn ra sau chuyến công du tới Havana của Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái.

“Chúng tôi rất vui mừng rằng trong những năm gần đây, quan hệ giữa Cuba và Trung Quốc đã ngày càng phát triển sâu rộng”, ông castro nói.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba sau Venezuela. Thương mại giữa 2 nước trong năm 2011 đã đạt 2 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho hay Cuba xem Trung Quốc là một mô hình kiểu mẫu và muốn học hỏi các kinh nghiệm phát triển kinh tế của nước này.

Sau Trung Quốc, Chủ tịch Cuba Raul castro cũng sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam.

 

                                                              Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục