Hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Damascus hôm qua, 15-7. Ảnh: ABC

Hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Damascus hôm qua, 15-7. Ảnh: ABC

Một cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ngày 15-7, tại thủ đô Damascus, Syria, khiến hơn 50 người thiệt mạng. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo, bạo lực tại Syria ngang với cuộc nội chiến.

 

Bạo lực lan rộng

Theo ABC News, Thủ đô Damascus của Syria ngày 15-7 chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi xung đột bùng nổ ở nước này 16 tháng trước.

ABC News dẫn nguồn tin từ người dân địa phương cho biết, xung đột ở Damascus “ác liệt nhất tại thủ đô kể từ khi xung đột vũ trang nổ ra do những lực lượng đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad khởi xướng”.

Các nguồn tin từ lực lượng thân phe nổi dậy cho biết, có ít nhất 55 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất này.

Cuối tuần trước, một cuộc "tắm máu" diễn ra ngày 12-7 gần thành phố Hama ở tỉnh ly khai cùng tên. Tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng theo số liệu các bên cung cấp cho thấy, số người thương vong trong khoảng 100 đến 200 người.

Nhiều hãng tin nước ngoài dẫn lời một nhà hoạt động đối lập nói, đa số những người thiệt mạng không phải dân thường mà là chiến binh lực lượng nổi loạn Syria.

Người đứng đầu sứ mệnh quan sát của Liên Hợp Quốc ở Syria, Tướng Robert Mood, cũng xác nhận, chính quyền Syria sử dụng vũ khí hạng nặng trong xung đột này.

Ngay lập tức, trụ sở ICRC tại Syria ra tuyên bố, cảnh báo mức độ nghiêm trọng của xung đột vũ trang đã ngang với “một cuộc nội chiến”.

Trước đó, ICRC công bố tình trạng nội chiến ở một số vùng của Syria, bao gồm ba trọng điểm Homs, Hama và Idlib.

Người phát ngôn ICRC Hicham Hassan nói: “Không xảy ra xung đột mang tính quốc tế ở Syria. Không phải mọi vùng đều bị ảnh hưởng, nhưng cũng không còn giới hạn trong ba vùng trọng điểm nữa mà đã lan sang một số vùng khác”.

Nga “tố” Mỹ

Đài tiếng nói nước Nga ngày 16-7 cho biết, Mỹ, Pháp và Anh tiếp tục kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria trên cơ sở Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép can thiệp quân sự vào xung đột ở Syria.

Syria đang đối diện với cuộc nội chiến?
Syria đang đối diện với cuộc nội chiến? Ảnh: AP


Trong khi đó, Moscow một lần nữa cảnh báo phương Tây đang cố gắng tìm cách chấm dứt sứ mệnh của Phái bộ quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, làm cơ sở cho việc lặp lại kịch bản Libya.

Theo kế hoạch, sứ mệnh của Phái bộ sẽ kết thúc ngày 21-7 tới, tuy nhiên, Nga luôn ủng hộ việc mở rộng hơn nữa hoạt động của phái đoàn này.

Người đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Alexander Pankin - khẳng định, sẵn sàng thỏa hiệp khi thảo luận về nghị quyết gia hạn nhiệm vụ quan sát viên ở Syria.

Dự kiến, trong tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tập trung thảo luận vấn đề này, bên cạnh hai dự thảo nghị quyết về Syria. Một dự án do Nga đề xuất, dự án khác là của Anh, Đức, Mỹ và Pháp.

 

                                                            Theo Báo Tienphong

 

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục