Kế hoạch giải tán Hạ viện vào cuối năm của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, khiến ông phải đối mặt với nguy cơ từ chức sớm.

Thủ tướng Nhật Bản đối mặt với nguy cơ từ chức sớm.

Thủ tướng Nhật Bản đối mặt với nguy cơ từ chức sớm.

Trong động thái mới nhất, Tổng thư ký DPJ Azuma Koshiishi đã chuyển tới Thủ tướng Noda quyết định phản đối mạnh mẽ của Ban cán sự đảng chống lại ý định giải tán Hạ viện của ông.

Trong văn bản phản đối này, các nghị sĩ cho rằng DPJ sẽ không thể giữ được chính quyền nếu tiến hành tổng tuyển cử vào cuối năm nay.

"DPJ sẽ không thể duy trì được thế đa số tại Hạ viện nếu như cuộc tổng tuyển cử được tiến hành vào cuối năm. Vì vậy, cách tốt nhất là nên chọn người khác thay thế Thủ tướng Noda", Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Yoshikatsu Nakayama nói.

Ông Nakayama cũng kêu gọi Thủ tướng Noda từ chức nếu kiên quyết giải tán Hạ viện trước thời hạn, động thái mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy DPJ có thể thất bại trong cuộc tổng tuyển cử nếu được tiến hành vào thời điểm này. Theo các kết quả thăm dò mới nhất do hãng Kyodo và báo Asahi tiến hành, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Noda đang ở dưới ngưỡng nguy hiểm 20%.

Vì vậy, việc ông Noda mạo hiểm cho giải tán Hạ viện sớm đã thổi bùng một cuộc tranh cãi chính trị gay gắt tại Nhật Bản.

Cựu Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Michihiko Kano cho biết nhiều thành viên ban lãnh đạo DPJ “không muốn tạo ra khoảng trống chính trị” trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, từ tình hình kinh tế suy giảm đến tranh cãi lãnh thổ với Trung Quốc.

Bộ trưởng phụ trách an toàn công cộng quốc gia Tadamasa Kodaira cũng cho rằng DPJ "có nhiều việc phải làm trước khi giải tán Hạ viện”, ám chỉ việc chính phủ phải cố gắng phục hồi kinh tế sau khi GDP của Nhật Bản bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong quý III năm nay.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura lại tỏ ra ủng hộ ông Noda trong quyết định này.

“Các bộ trưởng cần tránh đưa ra những phát ngôn thiếu thận trọng về thời gian giải tán Hạ viện, vì theo hiến định, quyền quyết định cuối cùng thuộc về thủ tướng”, Fujimura nói.

Trước đó, Thủ tướng Noda tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 22/11 và tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 16/12 để tránh nguy cơ nội các hiện nay phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm theo đề xuất của phe đối lập. Ông Noda lo ngại nếu không vượt qua cuộc bỏ phiếu này, nội các hiện nay của ông sẽ buộc phải từ chức và không thông qua được luật tăng gấp đôi thuế tiêu dùng lên mức 10%.

Những tranh cãi này nảy sinh trong bối cảnh nội các của Thủ tướng Noda đang vấp phải sự phản đối gay gắt của phe đối lập và ngay từ chính các thành viên đảng DPJ cầm quyền. Phe đối lập cáo buộc nội các hiện nay thiếu năng lực điều hành kinh tế và không giải quyết dứt điểm được các tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc và Hàn Quốc. 

 

                                                                         Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục