Những người Mỹ gốc Mỹ Latinh biểu tình ủng hộ cải cách luật nhập cư một cách toàn diện tại phía tây Capitol Hill, ở Washington, ngày 10-4-2013. (Ảnh: Reuters/Larry Downing)

Những người Mỹ gốc Mỹ Latinh biểu tình ủng hộ cải cách luật nhập cư một cách toàn diện tại phía tây Capitol Hill, ở Washington, ngày 10-4-2013. (Ảnh: Reuters/Larry Downing)

Ngày 27-6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách toàn diện luật nhập cư có thể mang lại cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ một cơ hội để trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này hứa hẹn sẽ vấp phải nhiều khó khăn khi được đưa ra xem xét tại Hạ viện.

 

Trong một biểu hiện hiếm hoi cho thấy sự ủng hộ của hai đảng, Thượng viện do đảng Dân chủ nắm đa số đã thông qua dự luật với tỷ lệ 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống.

Ngoài việc mở đường cho những người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ có thể có được quyền công dân, dự luật của Thượng viện Mỹ cũng chú trọng vào những yêu cầu khắt khe hơn đối với vấn đề an ninh biên giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm tới châu Phi đã lên tiếng hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật. “Hôm nay, Thượng viện đã hoàn thành công việc của mình. Giờ là lúc Hạ viện làm việc tương tự”, ông Obama nói trong một thông cáo.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng cho biết trong một thông cáo rằng, dự luật của Thượng viện Mỹ “có khả năng cải thiện cuộc sống của hàng triệu người Mexico hiện đang sống tại Mỹ”.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách luật nhập cư sau một số nỗ lực bất thành trong hàng thập kỷ trước nhằm sửa đổi đạo luật nhập cư của Mỹ được ban hành vào năm 1986. Mục đích của việc sửa đổi là để cải thiện hệ thống visa đã hết hạn của những người nhập cư tại Mỹ và giúp các công ty Mỹ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với nguồn lao động nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ người làm nông nghiệp, công nhân xây dựng đến lao động có tay nghề cao.

Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ lại bộc lộ ý định muốn giải quyết vấn đề này với một số điều khoản hạn chế hơn, trong đó sẽ không cung cấp cơ hội cho 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ được trở thành công dân Mỹ.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã nhấn mạnh, đảng Cộng hòa sẽ “làm ra dự luật của riêng đảng Cộng hòa”, một dự luật “phản ảnh ý nguyện của đa số chúng ta, nhiều người trong số đó phản đối quyền công dân cho những người nhập cư tại Mỹ”.

Ông Boehner nhắc lại rằng, ông sẽ không chấp nhận sự xem xét bất kỳ dự luật nào mà không có sự ủng hộ của hầu hết 234 Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa.

Sự phản đối này có thể dẫn đến tình trạng không thể thông qua được một dự luật cải cách luật nhập cư một cách toàn diện tại Quốc hội Mỹ, vốn là một vấn đề ưu tiên hàng đầu của ông Obama.

 

                                                                          Theo Báo ND

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục