Ngoại trưởng Syria Walid Muallem (ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem (ảnh: AFP)

Ngày 17-1, tại thủ đô Moscow của Nga, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết chính quyền Damascus chuẩn bị đề xuất trao đổi tù binh với lực lượng nổi dậy. Ông cũng đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về một kế hoạch ngừng bắn tại thành phố Aleppo,

 

Ông Muallem khẳng định chính phủ Syria đã sẵn sàng trao đổi danh sách tù binh. Ông nói: “Tôi đã thông báo tới ông Lavrov lập trường cơ bản của chúng tôi về một thỏa thuận trao đổi những người đang bị giam giữ trong nhà tù Syria với những người đã bị phía bên kia bắt giữ. Chúng tôi đã sẵn sàng trao đổi danh sách và thiết lập các cơ chế cần thiết để hoàn thành mục tiêu này”.

Ngoại trưởng Syria nói thêm rằng ông đã trao cho phía Nga một kế hoạch ngừng bắn ở Aleppo với mong muốn kế hoạch này “sẽ trở thành thí dụ cho những thành phố khác”.

Còn ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Syria đã sẵn sàng thực hiện hàng loạt các biện pháp để đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ tới tay những người dân chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột.

Trước đó, hôm 16-1, hai ông Muallem và Lavrov cũng đã có cuộc hội đàm với các quan chức Iran. Syria và Nga mong muốn Iran sẽ được mời tham dự đàm phán hòa bình, nhưng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng nếu muốn tham dự Geneva II, Iran trước hết phải chấp nhận bản thông cáo của Hội nghị Geneva I theo đó kêu gọi quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria.

Cuộc gặp giữa ông Muallem và ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Liên minh Dân tộc (SNC) đối lập đang tổ chức một hội nghị ở Instanbul để quyết định xem liên minh này có tham dự hội nghị hòa bình quốc tế, hay còn gọi là hội nghị Genenva II, được tổ chức vào tuần tới hay không.

Tuy nhiên, hiện trong số 120 thành viên của liên minh, 44 thành viên đã tuyên bố không tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ. Một số thành viên của nhóm thì khẳng định họ sẽ không tới hội nghị trừ phi Tổng thống Bashar al-Assad bị loại bỏ khỏi bất kỳ chính phủ chuyển tiếp nào. Nhưng chính phủ Syria tuyên bố sẽ không chấp nhận điều kiện tiên quyết nào.

Còn Mỹ và các nước phương Tây đang tìm cách gây sức ép để phe đối lập tham dự Geneva II. Hồi đầu tuần qua, một quan chức của SNC đã tiết lộ với báo giới rằng họ đã được cảnh báo rằng Anh và Mỹ có thể sẽ cân nhắc lại việc hỗ trợ họ nếu liên minh này không tham dự đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, các quan chức an ninh Lebanon cho biết một số tên lửa bắn từ lãnh thổ Syria đã rơi trúng thị trấn Arsal ở khu vực biên giới làm ít nhất bảy người chết, trong đó có cả trẻ em, và làm bị thương ít nhất 15 người khác. Thị trấn này hiện đang tràn ngập những người tị nạn kể từ khi quân đội Syria tổ chức một cuộc tấn công ở khu vực gần đó hồi tháng 11-2013.

 

                                                                      Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục