Trung Quốc sẽ khoe tàu sân bay Liêu Ninh với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vào hôm nay 7/4, cho phép ông được tận mắt chứng kiến con tàu được xem là biểu tượng của sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Ông Hagel sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày với chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh tại căn cứ hải quân Yuchi ở Thanh Đảo. Giới chức cho hay ông Hagel là quan chức nước ngoài đầu tiên được mời lên thăm hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, chuyến thăm tàu sân bay có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Washington cố gắng thúc đẩy một cuộc đối thoại với giới chức cấp cao Trung Quốc nhằm giảm bớt các căng thẳng và hối thúc Bắc Kinh cởi mở hơn nữa về quân đội.

"Chúng tôi đã đề nghị chuyến thăm này và họ đồng ý", quan chức giấu tên trên cho biết.

Tàu sân bay, Liêu Ninh, "là biểu tượng cho tham vọng của hải quân Trung Quốc nhằm đẩy mạnh sức mạnh hải quân", quan chức trên nói.

Liêu Ninh từng là một tàu chiến do Liên Xô chế tạo tại Ukraine và được Trung Quốc mua về để tân trang. Công tác sửa chữa được hoàn thiện vào tháng 9/2012 trong một bước ngoặt biểu tượng cho sự mở rộng quân sự của Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng được cho là đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 2 trong số 4 chiếc được lên kế hoạch và dự kiến sẽ bắt đầu vận hành một phi đội gồm khoảng 30 máy bay trên tàu sân bay Liêu Ninh vào đầu năm tới.

Không giống các tàu sân bay của Mỹ, Liêu Ninh không phải là một tàu sân bay hạt nhân và có tầm xa ngắn hơn và cũng không có hệ thống phóng máy bay hiện đại.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Liêu Ninh đã giúp củng cố hình ảnh của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc quân sự với tầm với toàn cầu. Hàng không mẫu hạm này cũng có thể được sử dụng trong các cuộc đối đầu với các quốc gia nhỏ hơn vốn có các tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

Cùng với Liêu Ninh, Trung Quốc cũng dành các khoản đầu tư lớn cho tàu ngầm, tên lửa chống hạm và các khí tài khác được thiết kế nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc trong một khu vực vốn bị hạm đội của Mỹ thống trị.

 

                                                                            Theo Dantri

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục