Phe “áo đỏ” biểu tình ở ngoại ô Bangkok hôm 5-4 Ảnh: REUTERS

Phe “áo đỏ” biểu tình ở ngoại ô Bangkok hôm 5-4 Ảnh: REUTERS

Theo cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm 6-4, phần lớn người dân Thái Lan lo ngại về nguy cơ xảy ra nội chiến do đất nước đã chìm trong tình trạng bạo lực và bất ổn khá lâu.

 

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy gần 70% trong số 1.434 người được hỏi cho rằng khả năng cuộc xung đột chính trị tại Thái Lan leo thang thành nội chiến là khá cao. Theo những người này, việc sử dụng vũ khí gây chết người ngày càng phổ biến ở nhiều khu vực và bạo lực đang có chiều hướng gia tăng, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Khi được hỏi về giải pháp để ngăn nguy cơ nội chiến bùng phát, khoảng 49% người cho rằng chính phủ và người biểu tình nên ngồi lại đàm phán cùng nhau; 23% người cho rằng các bên không được sử dụng vũ lực và vũ khí nguy hiểm. Theo Bangkok Post, cuộc thăm dò trên được ĐH Susan Dusit Rajabhat tiến hành từ ngày 1 đến 5-4.

Nỗi lo trên không phải là không có cơ sở khi các thủ lĩnh phe “áo đỏ” hôm 5-4 cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cũng có thể dẫn đến nội chiến.

Ông Jatuporn Promphan, một thủ lĩnh của phe “áo đỏ”, tuyên bố: “Điều chúng tôi lo lắng nhất là nội chiến và đây là điều chúng tôi không hề muốn xảy ra. Nhưng nó sẽ diễn ra nếu có đảo chính và nền dân chủ hiện tại bị cướp đoạt”.

Cảnh báo trên được đưa ra khi phe “áo đỏ” đang có cuộc tuần hành kéo dài 3 ngày ở vùng ngoại ô thủ đô Bangkok nhằm phản đối những cáo buộc pháp lý nhằm vào bà Yingluck.

Theo hãng tin AP, hầu hết các nhà phân tích dự đoán chính phủ của bà Yingluck sẽ sụp đổ trong một “ cuộc đảo chính tư pháp” bởi các tòa án và cơ quan độc lập của Thái Lan được cho rằng có thành kiến  với bộ máy chính trị Shinawatra.

 

                                                                     Theo NLĐ

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục