Đầu máy xe lửa kéo theo một số toa trật khỏi đường ray. Ảnh: Reuters.

Đầu máy xe lửa kéo theo một số toa trật khỏi đường ray. Ảnh: Reuters.

Vụ trật bánh xe lửa tại Ấn Độ khiến 151 người thương vong, trong khi vụ sập cầu tại Trung Quốc cướp đi sinh mạng của 11 người.

 

Ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 132 người bị thương trong vụ trật bánh xe lửa tại miền tây Ấn Độ hôm 4-5. Vụ tai nạn xảy ra tại quận Raigad, phía nam thủ phủ tài chính Mumbai. Đầu máy xe lửa kéo theo một số toa tàu trật khỏi đường ray, cảnh sát cho hay.

Con tàu xuất phát từ Diva, thuộc khu ngoại ô Mumbai, và đang trong hành trình tới Sawantwadi, gần khu nghỉ dưỡng bãi biển Goa sáng 4-5 thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Công ty đường sắt Konkan – thuộc sở hữu nhà nước, vận hành tuyến đường sắt nói trên trước đó thông báo con số thương vong thấp hơn, với 13 người thiệt mạng và 123 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cùng ngày đưa tin một cây cầu dựng trái phép ở làng Liangkengkou thuộc tỉnh Guangdong sập hôm 3-5 khiến 11 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã phải gấp rút giải cứu 26 người, phần lớn đều là công nhân xây dựng ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Một nhân chứng cho biết 5 nạn nhân chết ngay tại chỗ, 8 người khác bị thương nặng và 6 người trong số đó đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Nhân chứng giấu tên này khẳng định một người đã thoát chết kỳ diệu ngay khi sập cầu.

Được biết hội đồng làng Liangkengkou đã quyết định xây cây cầu này bất chấp việc không xin được giấy phép xây dựng. Chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng bất hợp pháp đó nhưng người dân trong làng vẫn lẳng lặng xây dựng trong cả 3 ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ 1-3/5.

Giới chức thành phố Maoming cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người chịu trách nhiệm chính dự án cây cầu này.

 

                                                                Theo Báo NLĐ

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục